Quảng Nam: Yêu cầu các thủy điện xả lũ nhưng phải đảm bảo nước tưới cho mùa khô năm sau

ThienNhien.Net – Đó là ý kiến chỉ đạo của bộ NNPTNT về việc vận hành xả lũ của các hồ chứa trong mùa mưa sắp tới, nhằm đảm bảo nguồn nước tưới cho mùa khô năm sau, khi tình hình diễn biến của thời tiết còn nhiều bất thường về tình trạng khô hạn kéo dài…

Hồ chứa nước thủy điện trên song Bung
Hồ chứa nước thủy điện trên song Bung

Đó là thông tin được ông Trương Xuân Tý- Chi cục trưởng chi cục thủy lợi Quảng Nam cho biết trong hội nghị bàn về công tác phòng chống lụt bão hồ chứa Phú Ninh năm 2016, diễn ra chiều qua (27.9).

Cụ thể, trong cuộc họp trực tuyến giữa bộ NNPTNT và đầu cầu 4 tỉnh trong nước mới đây(24.9). Bộ NNPTNT đã thông tin một số vấn đề về dự báo thời tiết trong thời gian sắp tới.

Theo ông Tý cho biết, địa bàn tỉnh Quảng Nam được dự báo sẽ có mưa vừa, xuất hiện lũ nhỏ trong tháng 9,10.

Hiện tại, chỉ có thủy điện Sông Bung 4 tích nước đủ cao trình mức bình thường, các hồ thủy điện, thủy lợi khác vẫn còn thiếu nước.

” Đối chiếu bản tin dự báo của đài khí tượng thủy văn Trung ương, thì trong tháng 9,10 lượng mưa sẽ được các hồ đón đủ nước. Tuy nhiên, điều lo lắng sẽ là việc xuất hiện lũ muộn tính từ cuối tháng 11″- Ông Trương Xuân Tý Thông tin thêm.

Bên cạnh đó, việc vận hành xả lũ của thủy điện phải đảm bảo giảm lũ hạ du và đảm bảo nước tưới cho mùa khô năm sau.