Phạt 300 triệu đồng công ty Đài Loan vứt heo chết ra sông Sài Gòn

ThienNhien.Net – Vứt thẳng heo chết ra thượng nguồn sông Sài Gòn, Công ty TNHH Việt Phước bị lực lược chức năng phát hiện và xử phạt 300 triệu đồng.

Trưa 13/8, Công an tỉnh Bình Phước có văn bản đề nghị UBND tỉnh ra quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH nông sản Việt Phước (xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, Bình Phước), do ông Li Kuo Hui, người Đài Loan làm đại diện 300 triệu đồng về hành vi xả thải trực tiếp ra sông Sài Gòn.

 Công ty Đài Loan vứt heo chết ra thượng nguồn sông Sài Gòn (Ảnh: VTC News)
Công ty Đài Loan vứt heo chết ra thượng nguồn sông Sài Gòn (Ảnh: VTC News)

Ngoài ra, cơ sở chăn nuôi heo thuộc công ty này cũng bị đình chỉ hoạt động trong thời gian bốn tháng rưỡi do gây ô nhiễm môi trường.

Trước đó, ngày 6/7, người dân phát hiện cá chết hàng loạt trên thượng nguồn sông Sài Gòn, đoạn qua xã Minh Tâm và Tân Hiệp, huyện Hớn Quản. Các loài cá bị chết chủ yếu là cá trắng, mè, rô phi, lăng…, ước khối lượng khoảng 2 tấn.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác Công ty Việt Phước là đơn vị đã vứt hàng trăm xác heo chết ra mé sông Sài Gòn. Công ty này thừa nhận nuôi 27 nghìn con heo, mỗi ngày có hơn 10 con bị chết do giẫm đạp nhau. Gần đây, lò đốt của công ty bị hư không hoạt động được nên số heo chết được vứt thẳng ra thượng nguồn sông Sài Gòn.

Được biết, vào năm 2015, Công ty Việt Phước cũng từng bị UBND tỉnh xử phạt hơn 300 triệu đồng về hành vi xả thải nước bẩn chưa qua xử lý trực tiếp ra sông Sài Gòn.