Quảng Ninh: Người dân Hạ Long lo lắng nguy cơ ngập lụt tái diễn

ThienNhien.Net – Từ khoảng 17 giờ ngày 5/7, những cơn mưa lớn liên tục đổ dồn nước xuống thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) khiến nhiều điểm trũng, hoặc điểm có hệ thống thoát nước kém bị ngập tràn nước, giao thông đi lại bị ách tắc.

Trên đường Nguyễn Văn Cừ (thành phố Hạ Long), nhiều điểm ở khu vực Kênh Liêm, Cột 3 nước ngập trên dưới 30cm làm giao thông đi lại trì trệ.

Nước mưa cũng đổ từ trên các triền núi mang theo bùn đất xuống đường không chỉ làm ngập lụt, hạn chế việc thoát nước mà còn gây mất vệ sinh môi trường.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu có mặt tại khu vực Cảng Cái Lân (thành phố Hạ Long) cho biết, giao thông bị ách tắc hoàn toàn do nước ngập kín đường ở khu vực này.

Nhiều tuyến giao thông trên địa bàn thành phố Cẩm Phả bị ngập lụt cục bộ làm ách tắc giao thông. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)
Nhiều tuyến giao thông trên địa bàn thành phố Cẩm Phả bị ngập lụt cục bộ làm ách tắc giao thông. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Tại khu du lịch quốc tế Bãi Cháy, ngay trước cửa Công viên Hạ Long đang trong giai đoạn thi công, nước mưa kèm theo bùn đất đỏ nâu ngập tràn ra đường khiến nhiều phương tiện không thể qua lại.

Nhiều tuyến phố, ngõ nước bẩn ngập tràn, chảy xiết thành dòng khiến đời sống sinh hoạt của người dân thành phố biển bị ảnh hưởng xấu. Người dân thành phố lo lắng một số dự án đang thi công, xây dựng có thể làm ảnh hưởng tới hệ thống thoát nước chung của thành phố.

Theo thông tin từ Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh, lượng mưa đo được từ 13 giờ đến 16 giờ ngày 5/7 tại khu vực Bãi Cháy (Hạ Long) khoảng 100mm. Hiện chưa có thông tin về thiệt hại nào về người và tài sản.

Anh Nguyễn Văn Sự, người dân thành phố Hạ Long cho biết, mưa lớn như này kéo dài thêm một ngày thì Hạ Long có thể phải đối mặt thêm một trận ngập lụt lịch sử như hồi cuối tháng 7, đầu tháng 8/2015.

Trận mưa lũ lịch sử năm 2015 khiến tỉnh Quảng Ninh thiệt hại 2.700 tỷ đồng và làm 17 người thiệt mạng, cuộc sống của hàng chục ngàn công nhân mỏ bị ảnh hưởng.