Kon Tum: Tạm đình chỉ công tác tổ trưởng bảo vệ rừng

ThienNhien.Net – Ngày 26/6, GĐ Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắc Glei (xã Đắc Pét, huyện Đắc Glei, Kon Tum) – Nguyễn Thanh Hải cho biết, đơn vị đã tạm đình chỉ công tác Tổ trưởng tổ Quản lý bảo vệ rừng – A Tim, nhằm làm rõ có hay không tiếp tay cho lâm tặc phá rừng.

Nhiều cánh rừng Kon Tum bị lâm tặc tàn phá (Ảnh Đình Văn)
Nhiều cánh rừng Kon Tum bị lâm tặc tàn phá (Ảnh Đình Văn)

Ông A Tim bị đình chỉ công tác 7 ngày, về  thông tin nhận 100.000 đồng cho mỗi xe máy chở gỗ qua chốt bảo vệ rừng xã Đắc Kroong (huyện Đắc Glei). Công an huyện Đắc Glei hiện đang điều tra vụ việc theo văn bản chỉ đạo của tỉnh Kon Tum.

Ông Nguyễn Thanh Hải – GĐ Cty Lâm nghiệp Đắc Glei – cho biết, thông tin nhận tiền phát đi do phía “lâm tặc” cung cấp. Quá trình điều tra, Công huyện đã bắt giữ 5 đối tượng “lâm tặc” xã Đắc Kroong.

Mỗi Tổ QLBVR có 5 cán bộ, thời điểm xảy ra phá rừng thuộc ca trực của Tổ trưởng A Tim và cán bộ Phạm Văn Hợp.
Mỗi Tổ QLBVR có 5 cán bộ, thời điểm xảy ra phá rừng thuộc ca trực của Tổ trưởng A Tim và cán bộ Phạm Văn Hợp.

Theo Cty Lâm nghiệp Đắc Glei, Đắc Kroong là xã “điểm nóng” về khai thác rừng trái phép. Lâm tặc ở đây phá rừng bằng cách “đầu tư” tiền và máy móc cho người dân bản địa, sau đó mua lại số gỗ đã khai thác. Bị phát hiện, chúng thường xuyên nhắn tin đe dọa, ném đá, đánh trọng thương cán bộ.

Lâm tặc hung hãn, manh động cùng cán bộ có dấu hiệu tiếp tay khiến công tác QLBVR tại huyện Đắc Glei gặp nhiều khó khăn.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum – ông Bùi Thanh Bình – cho biết, để giữ rừng, tỉnh Kon Tum thường xuyên phát văn bản chỉ đạo.