Australia trải qua đợt lạnh nhất trong vòng gần 20 năm qua

ThienNhien.Net – Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, cuối tuần qua, bang New South Wales và bang Victoria của Australia đã trải qua đợt không khí lạnh tăng cường, lạnh nhất trong vòng gần 20 năm qua.

Băng tuyết đã xuất hiện ở nhiều nơi như Blue Mountains, khu vực miền Trung và Bắc New South Wales khiến một số tuyến đường ở bang này phải đóng cửa, giao thông ùn tắc cục bộ…

Nguồn: Supplied
Nguồn: Supplied

Tại Sydney, nhiệt độ ban đêm xuống còn 3 độ C ở phía Tây, trong thành phố là 8 độ C; còn tại thành phố Melbourne, nhiệt độ đo được là -4 độ C và một số nơi ở bang Victoria nhiệt độ từ -5 độ C đến -7 độ C.

Theo Cục khí tượng (BoM), New South Wales và Victoria vẫn đang tiếp tục hứng chịu đợt không khí lạnh từ Nam Cực quét qua Australia.

Trong khi đó, ở Đông Nam bang Queensland gió mạnh 70km đến 80 km/giờ làm cho nhiều ngôi nhà bị hư hỏng nặng và hàng nghìn hộ gia đình mất điện.

Còn tại bang Nam Australia, tình trạng lụt lội đang trở nên nghiêm trọng.

Nguồn: