Đồng Tháp cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm

ThienNhien.Net – Ngày 21/3, theo UBND tỉnh Đồng Tháp, hiện mực nước các nơi trên địa bàn tỉnh thấp hơn cùng kỳ nhiều năm, thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy rừng.

220316_dongthap
Vườn Quốc gia Trà Chim có ba khu vực cảnh báo cháy rừng cấp độ 5 (Ảnh từ trang facebook.com/dulichtramchim)

Cụ thể, trên địa bàn tỉnh hiện có sáu khu vực đang ở mức cảnh báo cháy rừng. Bốn khu vực ở mức cảnh báo cấp 5 – cấp cực kỳ nguy hiểm và có khả năng cháy lớn, lan nhanh gồm rừng phòng hộ biên giới;  khu A5, khu vực Gò Tre và Gò Lau Vôi thuộc khu A1 của Vườn Quốc gia Tràm Chim; khu vực lô 3 – khoảnh 4 thuộc trại giống Động Cát và khu vực ven bờ bao kênh Hội Kỳ Nhất của rừng tràm Bắc Tháp Mười. Ngoài ra, ở các khu vực khác như rừng tràm Gò Tháp, rừng phòng hộ Phú Cường… đang ở mức dự báo cháy rừng cấp 4.

Hiện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các chủ rừng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, phân công trực 24/24 giờ tại Ban Chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng cơ sở, đài quan sát, tập trung các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy cao để phát hiện cháy sớm, tổ chức lực lượng, phương tiện để chữa cháy kịp thời.

Trên địa bàn Đồng Tháp có hơn 6.500 ha rừng, gồm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất thuộc sự quản lý của 10 đơn vị và rừng trên địa bàn tỉnh đa phần là rừng tràm và bạch đàn.