Congo: Mưa lũ kéo dài, 31 người thiệt mạng và 20.000 người vô gia cư

ThienNhien.Net – Giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 9/12 cho biết ít nhất 31 người thiệt mạng và 20.000 người rơi vào cảnh vô gia cư do mưa lớn gây lũ lụt trong suốt ba tuần qua tại thủ đô Kinshasa của nước này.

Kể từ ngày 19/11, đã có 31 người thiệt mạng do sập nhà trong các trận mưa lớn trút xuống Kinshasa.

Lũ lụt ở Cộng hòa Dân chủ Congo (Nguồn: bbc.com)
Lũ lụt ở Cộng hòa Dân chủ Congo (Nguồn: bbc.com)

Mùa mưa ở thành phố này thông thường bắt đầu từ giữa tháng 10 đến tháng Năm, song năm nay lại bắt đầu vào giữa tháng 11, với lượng mưa tương đương 1/3 lượng mưa trung bình hàng năm, khoảng 450mm.

Hầu hết những người thiệt mạng ở quận miền Nam và miền Đông, dọc hai bờ sông Congo. Quận Ndanu, phía Đông Nam thủ đô, là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo dự báo nhiều trận mưa lớn hơn có thể sẽ tiếp tục trút xuống khu vực này từ nay đến cuối tháng 12, do đó, người dân trong các khu vực bị lũ lụt cần sơ tán ngay lập tức.

Nguồn: