Anh: Nhiều thành phố cam kết sử dụng hoàn toàn năng lượng sạch

ThienNhien.Net – Trong một bước đi có ý nghĩa quan trọng đối với nỗ lực chống biến đổi khí hậu trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 21) sắp diễn ra tại thủ đô Paris của Pháp, lãnh đạo hội đồng nhiều thành phố lớn ở Vương quốc Anh như Edinburgh, Manchester, Newcastle, Liverpool, Leeds, Nottingham, Glasgow… đã ký cam kết sẽ sử dụng hoàn toàn năng lượng “xanh” vào năm 2050.

Điều phối viên của cam kết này là bà Lisa Nandy, Bộ trưởng Năng lượng và Biến đổi khí hậu của Công đảng đối lập Anh.

Bà Nandi cho biết cam kết trên đồng nghĩa với việc nhiều thành phố trên khắp nước Anh sẽ bắt đầu thực hiện hoạt động giao thông “xanh,” chấm dứt việc dùng khí đốt để sưởi ấm và lắp đặt hàng loạt tấm năng lượng Mặt Trời.

Trong khi đó, ngài Richard Leese, lãnh đạo Hội đồng thành phố Manchester đánh giá quá trình chuyển đổi sang sử dụng năng lượng “xanh” sẽ được nhiều thành phố thực hiện đồng thời.

Một góc Xứ sở Sương mù (Nguồn: Getty Images)
Một góc Xứ sở Sương mù (Nguồn: Getty Images)

Cam kết sử dụng năng lượng sạch nói trên được đưa ra sau khi ông Ed Miliband, cựu thủ lĩnh Công đảng, kêu gọi Anh trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa vào luật mục tiêu giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính xuống mức “0.”

Ông Miliband, từng là Bộ trưởng Năng lượng Anh dưới thời cựu Thủ tướng Gordon Brown nói rằng Anh nên thể hiện vai trò tiên phong và gửi đi một tín hiệu rõ ràng tới các doanh nghiệp bằng việc xây dựng mục tiêu hiện hành là đến năm 2050 cắt giảm 80% lượng khí thải carbon theo Đạo luật Biến đổi khí hậu.

Trước thềm hội nghị COP 21, lãnh đạo nhiều thành phố trên khắp thế giới, bao gồm cả Copenhagen (Đan Mạch), New York (Mỹ), Sydney (Australia), Malmö (Thụy Điển) và Munich (Đức) đã đưa ra những cam kết tương tự.

Tại Mỹ, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton đã lên tiếng ủng hộ 100% mục tiêu sử dụng năng lượng sạch, theo đó nhấn mạnh: “Chúng ta không nên để bất cứ điều gì cản trở hay làm suy yếu nỗ lực của chúng ta đạt được mục tiêu này càng sớm càng tốt”.

Nguồn: