Trồng hoa… trên vũ trụ

ThienNhien.Net – Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã bắt đầu trồng những bông hoa Zinnia, một loài cúc ngũ sắc trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

Hoa cúc Zinnia.
Hoa cúc Zinnia.

Đây là một thí nghiệm trong dự án mang tên Veggie. Trước đó, với dự án này, NASA đã trồng thành công rau diếp đỏ trên vũ trụ.

Hoa Zinnia mọc trong 60 ngày, lâu gấp 2 lần so với rau diếp. Để kích thích cây ra hoa, những ngọn đèn LED được bật 10 tiếng liền và tắt trong 14 tiếng tiếp theo.

Sau thí nghiệm này, các phi hành gia sẽ bắt tay vào trồng những loài thực vật khác phức tạp hơn như cà chua vào năm 2017.

Thí nghiệm trồng thực phẩm tươi trên trạm vũ trụ nằm trong kế hoạch của NASA nhằm tìm hiểu các tổ chức sống hoạt động như thế nào giữa không gian. Theo NASA, kết quả thí nghiệm có thể là nền tảng để duy trì sức khỏe cho các phi hành gia khi họ tiến ra ngoài quỹ đạo thấp của Trái Đất, hướng đến nghiên cứu thiên thạch và sao Hỏa.