Mỹ và Cuba cân nhắc thiết lập khu bảo tồn chung trên biển

ThienNhien.Net – Kể từ khi chính thức khôi phục quan hệ ngoại giao, Mỹ và Cuba liên tục có các động thái xích lại gần nhau hơn. Hai nước hiện đang thảo luận về việc thiết lập một khu bảo tồn chung trên biển.

Phát biểu ngày 5/10 tại Hội nghị về bảo vệ môi trường biển mang tên “Đại dương của chúng ta” diễn ra ở Chile, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thông báo Mỹ đã thiết lập hai khu bảo tồn trên biển tại vùng biển của mình, đồng thời cho biết Washington và La Habana đang làm việc nhằm xây dựng một khu bảo tồn chung tại vùng lãnh hải giữa hai nước.

Ảnh minh họa: AFP/TTXVN
Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Mục đích của hoạt động này là nhằm kết nối các khu bảo tồn trên biển của hai nước, qua đó tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, giáo dục và quản lý.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Kerry không công bố thông tin chi tiết về vị trí đặt khu bảo tồn.

Các cuộc đàm phán về thiết lập khu bảo tồn chung trên biển sẽ là một phần trong tiến trình khôi phục quan hệ Mỹ và Cuba hiện đang được cả hai nước thúc đẩy.

Ngoại trưởng Kerry bày tỏ hy vọng sang thăm Cuba vào đầu năm tới để theo đuổi nội dung hợp tác này.

Nguồn: