Các nhà khoa học Italy trồng rau trong nhà kính dưới đáy biển

ThienNhien.Net – Một dự án nông nghiệp được thực hiện tại Italy, trong đó những chậu húng quế và các loại cây xanh khác trong một nhà kính nằm ở độ sâu 8m dưới mặt biển Địa Trung Hải có thể mang tới những thay đổi có tính cách mạng cho ngành trồng trọt.

(Nguồn: CCTVNews)
(Nguồn: CCTVNews)

Nhà kính được lắp đặt tại thị trấn biển Noli, Italy, với năm lồng kính hình bầu, trong đó có đầy đủ cây trồng, ánh nắng Mặt Trời, hơi ấm và không khí ẩm. Nhà kính này được gọi là “Khu vườn của Nemo.”

Các nhà khoa học có ý định nghiên cứu sự tăng trưởng của những loài thực vật này trong môi trường ngầm dưới nước, được điều khiển hoàn toàn tự động và bảo vệ khỏi bất kỳ yếu tố gây ô nhiễm nào từ bên ngoài.

Dự án là một phần của chủ đề gian hàng của Italy tại EXPO 2015, “cách nuôi sống hành tinh”.