Chuyển cơ quan điều tra vụ phá rừng tự nhiên ở rừng phòng hộ Phú Ninh

ThienNhien.Net – Sáng ngày 26-8, ông Lê Minh Hưng, Phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam cho biết, đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh cùng phối hợp với các ngành chức năng tổ chức điều tra và xử lý nghiêm việc phá rừng trên địa bàn tỉnh trong thời gian gần đây mà báo Đại Đoàn Kết đã nêu. Riêng vụ phá rừng tự nhiên Tam Sơn, Sở đã chuyển sang cho cơ quan điều tra tiếp tục điều tra xử lý theo đúng pháp luật.

Tàn phá rừng ở danh thắng quốc gia hồ Phú Ninh
Tàn phá rừng ở danh thắng quốc gia hồ Phú Ninh

Như Đại Đoàn Kết đã có loạt bài như: “Môi trường hồ Phú Ninh bị tàn phá (số ra ngày 9-8); “Tan nát rừng thông Caribe” (số ra ngày 13-8); “Phá rừng danh thắng Quốc gia hồ Phú Ninh, trách nhiệm thuộc về ai?” (số ra ngày 18-8); BQL rừng phòng hộ trả lời vụ “Phá rừng danh thắng Quốc gia hồ Phú Ninh…?” (số ra ngày 19-8),…, phản ánh về việc tàn phá môi trường, tàn phá rừng, sai phạm trong khai thác rừng thông Caribe,…

Theo ông Lê Minh Hưng, BQL rừng phòng hộ Phú Ninh, Hạt Kiểm lâm Núi Thành thời gian qua đã thiếu trách nhiệm và không giám sát chặt chẽ quản lý rừng, để doanh nghiệp khai thác vượt mức cho phép và để xảy ra tình trạng phá rừng dai dẳng. Mức độ sai phạm của các đơn vị này tới đâu thì phải chờ sự vào cuộc của ngành kiểm lâm tỉnh. Chậm nhất hết ngày 31-8, Chi cục Kiểm lâm tỉnh sẽ báo cáo kế hoạch xử lý cho sở để sở báo cáo với UBND tỉnh. Riêng vụ phá rừng Tam Sơn, sở đã chuyển sang cho cơ quan điều tra tiếp tục điều tra xử lý theo đúng pháp luật” – ông Hưng khẳng định.