Sạt lở đất ở Nepal làm 26 người thiệt mạng, 42 người mất tích

ThienNhien.Net – Ít nhất 26 người đã thiệt mạng và 42 người mất tích trong các vụ sạt lở đất ở phía Tây Nepal đêm 29/7.

Chính quyền huyện Kaski thông báo cho tới thời điểm hiện tại vụ lở đất tại 2 xã Lumle và Bhadaure Tamaghi đã khiến 20 người thiệt mạng, 14 người bị thương và nhiều người khác vẫn mất tích.

Ngoài ra, trận lở đất còn chôn vùi nhiều căn nhà, làm hư hại một số ngôi đền và trường học trong khu vực.

Công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn tiếp tục được tiến hành.

Xã Lumle, nằm cách Pokhara 30km về phía Tây, là điểm khởi đầu cho hành trình khám phá tự nhiên trong Khu cắm trại Annapurna (ABC).

Địa danh du lịch nổi tiếng này thu hút mỗi năm hàng ngàn lượt khách tham quan cả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, chưa ghi nhận trường hợp khách du lịch quốc tế nào thiệt mạng trong vụ lở đất trên.

Cùng trong đêm 29/7, một vụ lở đất khác tại xã Mudi và Muna của huyện Myagdi cũng đã lấy đi sinh mạng của 6 người.

Hiện trường một vụ sạt lở đất tại Nepal hồi tháng 8/2014 (Ảnh: AP)
Hiện trường một vụ sạt lở đất tại Nepal hồi tháng 8/2014 (Ảnh: AP)
Nguồn: