Pháp: 10.000 người sơ tán do cháy rừng

ThienNhien.Net – Nhà chức trách Pháp cho biết, 10.000 người đã phải sơ tán khỏi 3 khu vực cắm trại khác nhau do cháy rừng lan rộng tại tỉnh Provence, phía Đông Nam nước này.

Gió mạnh càng khiến đám cháy lan rộng. Giới chức địa phương cho biết, 30 ngôi nhà di động tại khu cắm trại ở Frejus, cách thành phố Cannes 40km về phía Tây, cùng 10 lán trại ở khu vực khác đều bị thiêu rụi.

Hơn 200 lính cứu hỏa cùng 50 xe chữa cháy đã được điều động tới hiện trường. Ngoài ra, nhà chức trách Pháp còn điều động 4 máy bay thả nước và 2 máy bay lên thẳng phục vụ công tác cứu hộ tại một ngôi làng gần sông Gorges du Verdon – một điểm du lịch hấp dẫn trong vùng.

Bất chấp nỗ lực của các lực lượng cứu hộ, cháy rừng bùng phát từ ngày 24/7 tại phía Tây Nam nước Pháp vẫn tiếp tục lan rộng. Đây là vụ cháy rừng tồi tệ nhất trong vòng 5 năm qua tại Pháp khi thiêu rụi khoảng 580 ha rừng thông ở rìa phía Tây Nam của thành phố Bordeaux. Cơ quan chức năng Pháp đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Một số hình ảnh:

 

Gió mạnh khiến đám cháy nhanh chóng lan rộng (Ảnh: APTV)
Gió mạnh khiến đám cháy nhanh chóng lan rộng (Ảnh: APTV)
Hơn 200 lính cứu hỏa cùng 50 xe chữa cháy được điều động tới hiện trường để dập lửa (Ảnh: AFP)
Hơn 200 lính cứu hỏa cùng 50 xe chữa cháy được điều động tới hiện trường để dập lửa (Ảnh: AFP)
4 máy bay thả nước được huy động chứa cháy (Ảnh: AFP)
4 máy bay thả nước được huy động chứa cháy (Ảnh: AFP)
 Ảnh: APTV
Ảnh: APTV
Ảnh: APTV
Ảnh: APTV
30 ngôi nhà di động bị lửa thiêu rụi tại khu cắm trại ở Frejus, cách thành phố Cannes 40km về phía Tây (Ảnh: Getty)
30 ngôi nhà di động bị lửa thiêu rụi tại khu cắm trại ở Frejus, cách thành phố Cannes 40km về phía Tây (Ảnh: Getty)
Ảnh: Getty
Ảnh: Getty
Ảnh: AFP
Ảnh: AFP