Kiểm lâm “bó tay”, 200m3 sa mu bị lâm tặc chặt hạ vẫn “kẹt” trong rừng

ThienNhien.Net – Hơn 1 tuần sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng vẫn đang ‘bó tay’ trong việc di chuyển số gỗ bị chặt phá ra khỏi rừng. Được biết, lâm tặc đã ngang nhiên chặt hạ những cây sa mu cổ thụ rồi xẻ thành từng tấm ngay tại chỗ.

 Hiện trường vụ lâm tặc ngang nhiên chặt hạ sa mu cổ thụ trong khu bảo tồn Pù Hoạt

Hiện trường vụ lâm tặc ngang nhiên chặt hạ sa mu cổ thụ trong khu bảo tồn Pù Hoạt

Trao đổi với PV sáng 17.7, Chi cục trưởng chi cục kiểm lâm Nghệ An Lê Cao Bính cho biết, khoảng 200m3 khối gỗ sa mu do lâm tặc chặt phá hiện vẫn chưa thể đưa ra khỏi rừng.

Số gỗ này đang nằm nguyên ở hiện trường, tại khoảnh rừng thuộc địa bàn xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong.

Theo ông Bính, hiện trường nơi lâm tặc chặt phá là khu vực rừng núi hiểm trở, rất khó đi lại. Để vận chuyển từng đó gỗ về xuôi trung tâm Quế Phong là cực khó.

Khu vực này qua Lào lại rất gần và dễ di chuyển hơn. “Hiện chúng tôi đang xin ý kiến địa phương để tìm cách đưa gỗ ra khỏi rừng”, ông Bính cho biết.

Trước đó như Lao Động đưa tin, ngày 8.7, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Đồn biên phòng Hạnh Dịch, Hạt kiểm lâm khu bảo tồn Pù Hoạt, CA huyện Quế Phong và công an Hạnh Dịch bắt quả tang 5 đối tượng khai thác lâm sản trái phép trong khu bảo tồn.

Tại đây, 3 cây sa mu lớn có đường kính khoảng 2 – 2,7m đã bị chặt phá, trong đó 2 cây đã bị đón hạ và cắt khúc, xẻ thành tấm ngay tại chỗ. Cây thứ 3 đang bị chặt dở dang. Mỗi thân cây cao khoảng 30m. Đây là loại gỗ thuộc nhóm 2A quý hiếm.

5 đối tượng đã bị công an Quế Phong khởi tố, bắt giam gồm Lương Văn Tâm (SN 1975), Vi Văn Hoài (SN 1979), Lữ Văn Dương (SN 1976), Vi Văn Bình (SN 1994) đều trú tại xã Thông Thụ (huyện Quế Phong) và Cao Minh Quyết (SN 1986), trú tại xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp.

Được biết, khoảnh rừng bị chặt phá thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt nhưng đã được giao lại cho các đơn vị khác quản lý.

Chùm ảnh hiện trường:

Sau khi chặt hạ các cây sa mu đường kính gần 3m, lâm tặc thản nhiên cắt khúc rồi xẻ thành tấm ngay tại chỗ
Sau khi chặt hạ các cây sa mu đường kính gần 3m, lâm tặc thản nhiên cắt khúc rồi xẻ thành tấm ngay tại chỗ
Sau 1 tuần phát hiện, số gỗ bị lâm tặc đốn hạ vẫn chưa thể đưa ra khỏi rừng. Ước tính lượng gỗ lên tới 200 khối
Sau 1 tuần phát hiện, số gỗ bị lâm tặc đốn hạ vẫn chưa thể đưa ra khỏi rừng. Ước tính lượng gỗ lên tới 200 khối