Trăn, lợn rừng, ba ba đi… xe khách giường nằm

ThienNhien.Net – Động vật hoang dã được vận chuyển từ Huế ra Vinh để tiêu thụ gồm: 1 con lợn rừng nặng 25kg, 1 con trăn nặng 11kg, 13 con ba ba nặng 58,5kg (tất cả đều còn sống) và 3 con trăn khác đã bị làm thịt nặng 37kg.

Xe khách vận chuyển trái phép bị bắt giữ tại cơ quan chức năng.
Xe khách vận chuyển trái phép bị bắt giữ tại cơ quan chức năng.

Chiều 14/7, trung tá Từ Nhật Tú – Trưởng phòng CSGT (PC67), Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, khoảng 13h cùng ngày, lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông của đơn vị này đã tiến hành kiểm tra xe khách giường nằm BKS 75B – 009.59 và phát hiện xe này vận chuyển trái phép một số lượng lớn động vật hoang dã, cất giấu dưới thùng xe.

Địa điểm phát hiện nằm trên Km 704+800 QL 1A, thuộc địa phận xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), tài xế điều khiển xe là Trần Văn Đức (SN 1962), trú tại phường An Đông, TP. Huế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng trên và khai nhận vận chuyển từ Huế ra TP. Vinh để tiêu thụ.

Động vật hoang dã vận chuyển trái phép được cất chứa trong các bao lưới nhựa và thùng xốp.
Động vật hoang dã vận chuyển trái phép được cất chứa trong các bao lưới nhựa và thùng xốp.

Lực lượng PC67 Quảng Bình đã tiến hành bàn giao số động vật hoang dã này cho Đội Kiểm lâm cơ động số 1, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình tiếp nhận, xử lý theo pháp luật. Lực lượng kiểm lâm cho biết, qua kiểm kê tính đếm được có 1 con lợn rừng nặng 25kg, 1 con trăn nặng 11kg, 13 con ba ba nặng 58,5kg (tất cả đều còn sống) và 3 con trăn khác đã bị làm thịt nặng 37kg.