Dựng lều phản đối nhà máy ô nhiễm

ThienNhien.Net – Người dân đề nghị di dời tất cả hộ sống xung quanh Nhà máy Xi măng Đại Việt – Dung Quất (Khu Kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi) để thoát khỏi tình trạng ô nhiễm

Liên tục nhiều ngày qua, hàng chục hộ dân ở 2 thôn Tân Hy và Sơn Trà, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã dựng lều phản đối Nhà máy Xi măng Đại Việt – Dung Quất vì gây ô nhiễm nặng.

Ông Bùi Vân, ngụ thôn Tân Hy, cho biết mỗi lần nhà máy hoạt động, hàng trăm hộ dân xung quanh như bị tra tấn, không thể nào ngủ được. “Tiếng ồn đinh tai nhức óc suốt ngày đêm, bụi bay mù mịt khiến trẻ em trong thôn xóm bị ho, hen suyễn” – ông lo ngại.

Theo ông Vân, người dân đã nhiều lần gửi đơn tập thể lên chính quyền huyện Bình Sơn cùng Ban Quản lý Khu Kinh tế (BQL KKT) Dung Quất, yêu cầu phải di dời nhà máy khỏi khu dân cư nhưng nhà máy vẫn hoạt động. Bức xúc, từ đầu tháng 5-2015 đến nay, người dân dựng lều trước cổng nhà máy, ngăn chặn các xe chở vật liệu, yêu cầu ngưng hoạt động.

Người dân dựng lều trước cổng Nhà máy Xi măng Đại Việt - Dung Quất để phản đối ô nhiễm. (Ảnh: Tử Trực)
Người dân dựng lều trước cổng Nhà máy Xi măng Đại Việt – Dung Quất để phản đối ô nhiễm. (Ảnh: Tử Trực)

Ông Phạm Như Sô, Trưởng BQL KKT Dung Quất, cho biết từ khi đi vào hoạt động, Nhà máy Xi măng Đại Việt – Dung Quất đã 2 lần bị sự cố khiến bụi phát tán ra môi trường xung quanh. Đến tháng 3-2015, nhà máy hoạt động trở lại và tiếp tục gặp sự cố phát tán bụi.

“Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, BQL KKT Dung Quất đã di dời 107 hộ dân nằm trong vùng ô nhiễm cách nhà máy 50 m đến nơi ở mới với chi phí trên 36 tỉ đồng. Hiện vẫn còn nhiều hộ dân sống xung quanh bị ảnh hưởng. Do vậy, BQL KKT Dung Quất phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục di dời lần 2 với 236 hộ dân cách nhà máy 100-150 m” – ông Sô cho biết.

Mới đây, ngày 29-5, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có buổi đối thoại trực tiếp với người dân xã Bình Đông. Đa số người dân đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi di dời 427 hộ ở 2 thôn Tân Hy và Sơn Trà để thoát khỏi tình trạng ô nhiễm, chứ không phải chỉ 236 hộ như phương án di dời đợt 2. Người dân cho biết chỉ chấm dứt dựng lều phản đối khi nào đề nghị này được chấp thuận.

Trong khi đó, ông Lê Viết Chữ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho rằng không thể di dời toàn bộ 427 hộ dân trong năm vì ngân sách không bảo đảm. Trước mắt, UBND tỉnh đã có công văn khẩn gửi Thường trực HĐND xin tạm ứng 87,2 tỉ đồng để tổ chức di dời 236 hộ dân bị ảnh hưởng nặng, số còn lại sẽ tiếp tục xem xét.

Thiệt hại 13 tỉ đồng

Nhà máy Xi măng Đại Việt – Dung Quất (thuộc Công ty CP Xi măng Miền Trung) có diện tích 6 ha, tổng vốn đầu tư gần 200 tỉ đồng, công suất 500.000 tấn/năm. Năm 2012, nhà máy vận hành thử thành công và đưa vào hoạt động từ tháng 3-2015. Theo lãnh đạo Nhà máy Xi măng Đại Việt – Dung Quất, sau khi bị người dân liên tục cản trở hoạt động, nhà máy thiệt hại 13 tỉ đồng.