Sự sống sót thần kỳ của chú tê giác Nam Phi sau khi bị cắt trộm sừng

ThienNhien.Net – Chú Tê giác này có tên là Hope đã may mắn sống sót sau sau khi bị bọn săn trộm cắt mất sừng và để lại vết thương dài khoảng 50cm.

Chú tê giác này đã bị băng săn trộm tấn công tại khu bảo tồn động vật hoang dã Lombardini, bờ tây Châu Phi. Hiện nay, nhu cầu sừng tê giác ở khu vực Châu Á tăng cao dẫn đến tình trạng săn bắn tê giác ngày càng tăng. (Ảnh: Daily Mail)
Chú tê giác này đã bị băng săn trộm tấn công tại khu bảo tồn động vật hoang dã Lombardini, bờ tây Châu Phi. Hiện nay, nhu cầu sừng tê giác ở khu vực Châu Á tăng cao dẫn đến tình trạng săn bắn tê giác ngày càng tăng. (Ảnh: Daily Mail)
Sau khi cưa trộm sừng của Hope, bọn chúng đã bỏ lại chú với vết thương dài đến 50 cm trên đầu nhiều ngày trước khi nhân viên bảo vệ phát hiện ra. (Ảnh: Daily Mail)
Sau khi cưa trộm sừng của Hope, bọn chúng đã bỏ lại chú với vết thương dài đến 50 cm trên đầu nhiều ngày trước khi nhân viên bảo vệ phát hiện ra. (Ảnh: Daily Mail)
Các nhân viên tiêm thuốc mê để chuẩn bị sơ cứu cho Hope. Họ chia sẻ đây là vết thương nặng nhất họ từng chữa trong vòng 3 năm qua. (Ảnh: Daily Mail)
Các nhân viên tiêm thuốc mê để chuẩn bị sơ cứu cho Hope. Họ chia sẻ đây là vết thương nặng nhất họ từng chữa trong vòng 3 năm qua. (Ảnh: Daily Mail)
Các bác sĩ thú y của khu bảo tồn đã nhanh chóng làm sạch vết thương, phẫu thuật xương, sau đó bít lại bằng một miếng thủy tinh tổng hợp vô trùng. Họ cho rằng, vết thương này phải sau một năm mới có thể chữa lành. (Ảnh: Daily Mail)
Các bác sĩ thú y của khu bảo tồn đã nhanh chóng làm sạch vết thương, phẫu thuật xương, sau đó bít lại bằng một miếng thủy tinh tổng hợp vô trùng. Họ cho rằng, vết thương này phải sau một năm mới có thể chữa lành. (Ảnh: Daily Mail)
Tiến sĩ Gerhard Steenkamp đến từ Đại học Pretoria cho biết: "Nếu chúng ta có thể chăm sóc tốt cho Hope thì nó có thể có thể đi lại và sinh sản được". (Ảnh: Daily Mail)
Tiến sĩ Gerhard Steenkamp đến từ Đại học Pretoria cho biết: “Nếu chúng ta có thể chăm sóc tốt cho Hope thì nó có thể có thể đi lại và sinh sản được”. (Ảnh: Daily Mail)