Cứu hộ khẩn cấp cá thể gấu bị suy kiệt sức khỏe tại Quảng Ninh

ThienNhien.Net – Chiều 28/5, Tổ chức Động vật Châu Á đã tiến hành cứu hộ khẩn cấp cá thể gấu sống sót cuối cùng từ trại gấu của ông Nguyễn Trọng Bờ, khu vực Cầu Trắng, tỉnh Quảng Ninh về Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam, tại Vườn quốc gia Tam Đảo thuộc tỉnh Vĩnh Phúc.

Cứu hộ khẩn cấp gấu quý bị suy kiệt sức khỏe tại tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Tổ chức Động vật Châu Á cung cấp)
Cứu hộ khẩn cấp gấu quý bị suy kiệt sức khỏe tại tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Tổ chức Động vật Châu Á cung cấp)

Theo thông tin từ Tổ chức Động vật Châu Á, cá thể gấu phải cứu hộ khẩn cấp này được đặt tên là Sống Sót, bởi đây là cá thể duy nhất trong số 27 cá thể gấu nuôi nhốt tại trại ông Nguyễn Trọng Bờ còn sống sau khi hơn 70% số gấu nuôi nơi đây bị suy kiệt sức khỏe nghiêm trọng.

Để đảm bảo việc “cứu” gấu, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng vận động ông Nguyễn Trọng Bờ bàn giao cá thể gấu duy nhất còn sống sót cho Tổ chức Động vật Châu Á cứu chữa, sau khi có 4 cá thể gấu tại trang trại bị chết, đã được cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy.

Tại thời điểm cứu hộ, tình trạng của chú gấu này khá nguy cấp, thể trạng yếu do suy dinh dưỡng trầm trọng. Vì thế, các bác sỹ và y tá thú y của Tổ chức Động vật Châu Á đã quyết định không gây mê khám sức khỏe mà dùng phương pháp chuyển lồng, đưa gấu về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam an toàn, hồi phục sức khỏe đảm bảo mới tiến hành khám bệnh.

Trước đó, như Vietnam+ đã đưa tin, ngày 22/5, Tổ chức Động vật Châu Á nhận được thông báo từ phía Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh cho biết, tại trại gấu của ông Nguyễn Trọng Bờ (Đại Yên) có 4 cá thể gấu bị chết, đã tiến hành tiêu hủy, và 1 cá thể gấu còn sống, sức khỏe rất nguy kịch cần phải cứu hộ khẩn cấp.

Trong thông cáo phát đi chiều 26/5, Tổ chức Động vật Châu Á cho rằng chủ gấu đã có hành vi vi phạm về quy định chăm sóc gấu, có thể gấu đã bị bỏ đói, dẫn đến sức khỏe gấu bị suy kiệt, ốm yếu và bị chết.

Theo số liệu thống kế, tổng số gấu tiếp tục chết trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ ngày 15-22/5 là 5 cá thể (thuộc 2 chủ nuôi). Trong đó, trại gấu của ông Nguyễn Trọng Bờ ở Đại Yên đã từng có 27 cá thể gấu vào thời điểm cuối tháng 11/2014. Tuy nhiên, tới nay, chỉ còn lại duy nhất 1 cá thể sống sót trong tình trạng sức khỏe nguy kịch.

Trước diễn biến trên, ngày 25/5, Tổ chức Động vật Châu Á đã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh đề nghị được cứu hộ khẩn cấp cá thể gấu suy nhược sức khỏe.

Đến nay, một ngày sau khi các cơ quan chức năng vận động được chủ nuôi, đoàn cứu hộ của Tổ chức Động vật Châu Á đã nhanh chóng xuống đưa cá thể gấu về “ngôi nhà gấu” lớn nhất Việt Nam tại Vườn quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc để chăm sóc, phục hồi sức khỏe.