Bắt giam đối tượng thứ 12 trong đường dây phá rừng đặc dụng Bà Nà

ThienNhien.Net – Chiều ngày 20-5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với Đinh Văn Thuấn (ngụ Kim Sơn, Ninh Bình) về hành vi “vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”.

Cơ quan công an thực hiện lệnh bắt đối với Thuấn. (Ảnh: Pháp luật TP Hồ Chí Minh)
Cơ quan công an thực hiện lệnh bắt đối với Thuấn. (Ảnh: Pháp luật TP Hồ Chí Minh)

Đây là đối tượng thứ 12 trong đường dây phá rừng quy mô lớn vừa bị cơ quan chức năng phát hiện từ giữa năm 2014. Bước đầu, Thuấn khai nhận cùng một số đối tượng khác được giao “nhiệm vụ” vào rừng Cà Nhông bốc vác, vận chuyển gỗ khai thác trái phép ra điểm tập kết để đưa lên ô tô, vận chuyển đi tiêu thụ. Liên quan đến đường dây này, cơ quan điều tra cũng đã bắt giữ “ông trùm” Vũ Văn Tam (trú thôn Láy, xã Tư, huyện Đông Giang, Quảng Nam), là người đứng ra điều hành các nhóm khai thác, vận chuyển gỗ trái phép tại rừng Cà Nhông. Dưới sự chỉ đạo của Tam, các đối tượng này đã đốn hạ hàng trăm mét khối gỗ quý, sau đó vận chuyển ra bãi tập kết để đưa về đồng bằng tiêu thụ.

Số gỗ lậu bị phát hiện tại rừng Cà Nhông. (Ảnh: TT)
Số gỗ lậu bị phát hiện tại rừng Cà Nhông. (Ảnh: TT)

Như PLO đã thông tin, từ giữa năm 2014, lực lượng chức năng hai địa phương Quảng Nam – Đà Nẵng đã phát hiện nhiều điểm cất giấu gỗ lậu tại các tiểu khu giáp ranh của rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa (thuộc thôn Láy, xã Tư, Đông Giang, Quảng Nam). Tổng cộng có hơn 154,360 m3 gỗ tròn cây đứng nguyên khai bị đốn hạ, giá trị thiệt hại tạm tính là 4,278 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là loại gỗ quý kiền kiền.

Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã bắt giữ 12 đối tượng liên quan. Trong đó, có hai cán bộ Trạm bảo vệ rừng Cà Nhông (thuộc Ban quản lý rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa). Hiện công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, bắt giữ thêm một số đối tượng khác liên quan.
Danh sách 12 đối tượng trong đường dây bị bắt giữ gồm: Phạm Phú Cường – nguyên Trưởng trạm Bảo vệ rừng Cà Nhông, Nguyễn Văn Ấn, nhân viên trạm, Phạm Đình Lợi (Hòa Vang, Đà Nẵng), Kiều Ngọc Qúy (Duy Xuyên, Quảng Nam), Kiều Ngọc Trung, Vũ Văn Tam, Nguyễn Duy Thu (cùng ngụ Đông Giang, Quảng Nam), Nguyễn Văn Dũng (Đà Nẵng), Thái Đình Quế, Trần Văn Cư (cùng quê Yên Thành, Nghệ An), Nguyễn Văn Học, Đỗ Văn Lưu (cùng trú Kim Sơn, Ninh Bình).