Cứu trợ nước tinh khiết cho người dân vùng hạn hán ở Ninh Thuận

ThienNhien.Net – Ngày 12-5, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức chuyển chuyến hàng đầu tiên là 15 triệu lít nước tinh khiết để hỗ trợ giúp đỡ cho người dân hai huyện Thuận Nam và Bắc Ái (Ninh Thuận) đang bị hạn hán nghiêm trọng.

Số nước tinh khiết hỗ trợ người dân vùng hạn hán Ninh Thuận đang được chuyển lên tàu hỏa ở ga Giáp Bát (Hà Nội) để vận chuyển vào Ninh Thuận. (Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng)
Số nước tinh khiết hỗ trợ người dân vùng hạn hán Ninh Thuận đang được chuyển lên tàu hỏa ở ga Giáp Bát (Hà Nội) để vận chuyển vào Ninh Thuận. (Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng)

Số nước tinh khiết hỗ trợ người dân vùng hạn hán Ninh Thuận đang được chuyển lên tàu hỏa ở ga Giáp Bát (Hà Nội) để vận chuyển vào Ninh Thuận.

Theo đó, số nước tinh khiết trên trên là sự nỗ lực của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vận động từ Công ty TNHH MTV Dịch vụ xăng dầu, Dầu khí Thái Bình thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia ủng hộ 800 bình nước tinh khiết Well, Công ty TNHH Coca-Cola Việt Nam ủng hộ 1.200 thùng nước. Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam nhận vận chuyển miễn phí toàn bộ số nước trên tới ga Tháp Chàm của tỉnh Ninh Thuận. Sau đó tại đây, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Thuận sẽ tổ chức cấp phát nước cho các hộ dân đang thiếu nước uống, sinh hoạt hàng ngày tại 2 huyện trên.

Trước đó, trước tình hình khô hạn nghiêm trọng kéo dài tại một số tỉnh nam Trung bộ, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã quyết định cứu trợ khẩn cấp cho 900 hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số đang thiếu dụng cụ chứa nước thuộc 4 tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Phú Yên. Tổng số hàng cứu trợ gồm 900 bồn nhựa đựng nước dung tích 300 lít và 2.700 hộp khử khuẩn Aquatabs với tổng trị giá 1,135 tỷ đồng.

Được biết trong nhiều tháng qua tại các tỉnh trên hầu như không có mưa, dòng chảy trên các sông, suối đã cạn kiệt. Hiện lượng nước trong 20 hồ được khảo sát chỉ đạt khoảng 13,7%, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái 52 triệu m³. Do thiếu nước, tình hình sản xuất, chăn nuôi, sinh hoạt… của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Người dân phải nẹo vét lòng hồ hoặc sông suối để lấy nước sinh hoạt, nguồn nước này bị ô nhiễm, nguy cơ nhiều dịch bệnh nguy hiểm có thể phát sinh do tình trạng thiếu nước kéo dài, người dân tiếp tục sử dụng nguồn nước nạo vét chưa qua xủ lý. Hơn nữa nếu hạn hán kéo dài đến tháng 7 – 9, nguồn nước này cũng sẽ cạn kiệt.