Philippines nêu 5 mối đe dọa cho Châu Á

ThienNhien.Net – Tờ PhilStar ngày 19-4 dẫn lời Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Cuisia Jr cho biết, có ít nhất 5 vấn đề quốc tế mà Manila coi là mối đe dọa lớn nhất đối với khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, trong đó đặc biệt là căng thẳng ở biển Đông, sau đó đến tình hình ở bán đảo Triều Tiên, nạn buôn bán người, tin tặc và biến đổi khí hậu.

Theo ông Cuisia, tuyên bố chủ quyền “đường lưỡi bò” và hành động “cải tạo quy mô lớn” tại các bãi đá ở biển Đông của Trung Quốc được xem là mối đe dọa an ninh lớn nhất hiện nay cho Châu Á vì đang làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Đề cập tình hình bán đảo Triều Tiên, ông Cuisia thừa nhận, Manila không thể làm gì nhiều đối với tranh cãi lâu nay giữa hai miền Triều Tiên mà chỉ mong chờ vào các cường quốc lớn để giải quyết vấn đề này. Nhưng khi nói đến nạn buôn người và an ninh mạng, ông Cuisia khẳng định, Manila đang nỗ lực hết mình để chống lại nạn buôn bán người và mối đe dọa tin tặc. Và cuối cùng, nói về biến đổi khí hậu, ông Cuisia cho rằng, tất cả đang phụ thuộc vào quyết tâm của hai siêu cường thế giới là Mỹ và Trung Quốc.