Hơn 7,3 ha rừng thông ở huyện Đình Lập bị cháy

ThienNhien.Net – Ngày 20-4, Chủ tịch UBND huyện Đình Lập (Lạng Sơn) Phan Hồng Tiến, cho biết: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra bốn vụ cháy rừng, với tổng diện tích hơn 7,3 ha, khoảng 20 nghìn cây thông từ hai đến bốn tuổi bị cháy, gây thiệt hại ước tính hơn 300 triệu đồng.

Điển hình là vào 17 giờ 30 phút, ngày 15-4, tại thôn Nà Vi, Bính Xá (Đình Lập) đã xảy ra vụ cháy rừng, với diện tích gần 3,9 ha, hơn 6.000 cây thông từ ba đến bốn tuổi bị cháy. Khu rừng thông này do gia đình ông Tàng Văn Lập (SN 1985) trồng. Đây là vụ cháy rừng lớn nhất, hiện các lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Giám đốc Công ty lâm nghiệp Đình Lập Phạm Đăng Tỉnh, nhận định: Đình Lập là huyện có diện tích rừng thông lớn nhất, chiếm hơn 60% diện tích của tỉnh, với gần 40 nghìn ha. Hằng năm, khi vào mùa khô hanh thường xuyên xảy ra các vụ cháy rừng, gây thiệt hại lớn, nguyên nhân chủ yếu là bà con phát nương làm rẫy, đốt cỏ dọn thực bì để chăn nuôi gia súc, cũng có một số số vụ do tranh chấp đất rừng dẫn đến đốt rừng trồng…

Khi các vụ cháy rừng xảy ra đều được các cơ quan chức năng của huyện huy động lực lượng tập trung chữa cháy rừng, điều tra làm rõ nguyên nhân, tuyên truyền bà con các dân tộc phòng, chống cháy rừng…