Người dân Tokyo bất ngờ chứng kiến hiện tượng tuyết rơi trái mùa

ThienNhien.Net – Sáng 8/4, khu vực Kanto chứng kiến hiện tượng thời tiết kỳ lạ khi tuyết rơi đầu mùa Xuân do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh như giữa mùa đông xâm nhập vào khu vực này.

Ảnh minh họa: AP
Ảnh minh họa: AP

Theo thông tin của cơ quan khí tượng, tuyết và mưa tuyết rơi rải rác ở một số nơi thuộc Kanto, bao gồm cả trung tâm thủ đô Tokyo.

Tuyết rơi ở Tokyo vào tháng Tư là hiện tượng hiếm thấy, xuất hiện lần đầu tiên kể từ tháng 5/2010. Nhiệt độ cao nhất dự báo ở trung tâm thủ đô trong ngày hôm nay là 5 độ, nền nhiệt độ tương đương với khoảng thời gian cuối tháng 1 đến đầu tháng 2 hàng năm.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết ở khu vực Kanto, tuyết rơi ở thành phố Utsunomiya, tỉnh Tochigi, dày 2cm, thành phố Kumagaya, tỉnh Saitama, thành phố Choushi và Mito, tỉnh Chiba, đều quan sát có tuyết rơi.

Công viên Koganei, Tokyo, vẫn còn vương tuyết trên cây hoa anh đào nở sót. Dự báo thời tiết sẽ trở lại bình thường từ ngày 9/4.