Khởi động Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2015

ThienNhien.Net – Tối 22-3, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, thành phố Hà Nội tổ chức mít-tinh hưởng ứng chiến dịch “Giờ Trái đất” do Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF) phát động. Tới dự, có đồng chí Vũ Huy Hoàng, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bộ trưởng Công thương, lãnh đạo thành phố Hà Nội, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sứ quán Ðan Mạch tại Việt Nam, Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên tại Việt Nam.

Các bạn trẻ Thủ đô đóng dấu tay cam kết tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường trong chiến dịch Giờ Trái đất 2015 tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Ảnh: Duy Linh)
Các bạn trẻ Thủ đô đóng dấu tay cam kết tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường trong chiến dịch Giờ Trái đất 2015 tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Ảnh: Duy Linh) 

Từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, đèn chiếu sáng, đèn trang trí, biển quảng cáo… tại các tuyến phố trung tâm và các khu vực đền Ngọc Sơn, tháp Rùa, cầu Thê Húc, vườn hoa Lý Thái Tổ, chung quanh khu vực Hồ Gươm, Nhà hát TP Hà Nội, hồ Trúc Bạch đồng loạt tắt. Trụ sở các cơ quan, đơn vị, công sở trên địa bàn thành phố và các quận, huyện, thị xã cũng thực hiện tắt đèn trong khoảng thời gian này. Cùng với nghi thức nói trên, thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động, nhằm kêu gọi cộng đồng hưởng ứng chiến dịch. Hơn ba nghìn bạn trẻ tổ chức giao lưu, tuyên truyền về chủ đề “Tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu” tại các trường ÐH, CÐ và THPT Hà Nội. 500 người tham gia đạp xe để cổ động và thực hiện dọn vệ sinh, nhặt rác tại công viên và các điểm công cộng. Triển lãm ảnh về bảo vệ môi trường. Hàng nghìn hộ dân, doanh nghiệp, nhà hàng ký cam kết thực hiện tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất. Tổng công ty Ðiện lực Hà Nội phát động Tháng tiết kiệm năng lượng và khánh thành mô hình Phòng học xanh tại Trường THPT chuyên Hà Nội – Am-xtéc-đam…

Ðây là năm thứ bảy, Hà Nội tham gia chiến dịch “Giờ Trái đất” và luôn là địa phương mở màn cho sự kiện này tại Việt Nam. Các địa phương khác trên cả nước sẽ tổ chức sự kiện Giờ Trái đất và tắt đèn vào ngày 28-3.

Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Ðà Nẵng đạp xe hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2015 (Ảnh: Khánh Hiền)
Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Ðà Nẵng đạp xe hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2015 (Ảnh: Khánh Hiền)

* Ngày 22-3, tại TP Ðà Nẵng, Tổng cục Năng lượng (Bộ Công thương) phối hợp các cơ quan, đơn vị thành phố tổ chức lễ khởi động Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2015. Chương trình thu hút hơn một nghìn đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố.

Ngay sau lễ khởi động, các đơn vị, thanh niên cùng ký cam kết tắt đèn và tiết kiệm năng lượng từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 28-3 để hưởng ứng Chiến dịch. Không chỉ vậy, các đơn vị còn cam kết sử dụng tiết kiệm điện mọi lúc tại gia đình và nơi làm việc, các công trình công cộng khi không cần thiết…

Hơn một nghìn thanh niên đã đạp xe trên những trục đường chính của thành phố; xếp hình 60+ tại bãi sân phía đông bắc cầu Rồng, nhằm tuyên truyền và vận động người dân Ðà Nẵng cùng hiểu và tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất. Ðây là năm thứ bảy Chiến dịch Giờ Trái đất được phát động và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân ở 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

* Chiều 22-3, tại Trụ sở Tổng công ty Truyền tải Ðiện quốc gia (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Ðoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp T.Ư phối hợp Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam tổ chức Chương trình “Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp T.Ư hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2015” với sự tham dự của gần 500 cán bộ, đoàn viên, thanh niên các đơn vị trực thuộc Khối. Theo đó, các cơ sở Ðoàn trong toàn Khối đồng loạt triển khai tuyên truyền tới đoàn viên, thanh niên đơn vị cùng tắt đèn vào 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 22-3-2015 và 28-3-2015, đồng thời đẩy mạnh thực hành tiết kiệm điện và tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện tại các công sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối. Nhân dịp này, 35/35 đơn vị thuộc Khối tham gia ký cam kết tiết kiệm năng lượng hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2015.