Lại có thêm 4 cá thể gấu chết tại Hạ Long

ThienNhien.Net – Hạt Kiểm lâm TP.Hạ Long (Quảng Ninh) ngày 2.3 cho biết, chỉ trong một ngày 2.3, tại trại gấu của ông Nguyễn Trọng Bờ ở phường Đại Yên đã có 4 cá thể gấu tử vong.

2 cá thế gấu tại trại của ông Bờ chết vào ngày 28.1.2015. Lực lượng chức năng khám nghiệm trước khi đem gấu đi tiêu hủy. (Ảnh: Báo Lao Động)
2 cá thế gấu tại trại của ông Bờ chết vào ngày 28.1.2015. Lực lượng chức năng khám nghiệm trước khi đem gấu đi tiêu hủy. (Ảnh: Báo Lao Động)

Cũng như một loạt các cá thể gấu chết tại trang trại này trước đó, nguyên nhân 4 cá thể gấu chết được xác định chủ yếu do suy kiệt về sức khỏe. Trước đó, trong tháng 1.2015, trại của ông Bờ cũng có 4 con chết liền trong vòng 2 ngày.

Như vậy, từ vài chục con, chỉ trong vòng hơn một năm qua, trại gấu của ông Nguyễn Trọng Bờ hiện chỉ còn 5 con.

Được biết, trước đây, trên địa bàn TP.Hạ Long có khá nhiều trại nuôi gấu với hàng trăm cá thể, chủ yếu phục vụ du lịch. Tuy nhiên, sau đó, do bị cấm tuyệt đối việc hút chích mật bán, nên các chủ trại không còn đủ tiền chăm sóc đàn gấu như trước đó, khiến gấu lần lượt chết do suy dinh dưỡng. Chỉ riêng trong năm 2014 đã có khoảng 106 cá thể gấu chết.