200 quốc gia nhất trí về thỏa thuận cơ sở chống biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Tuy vậy, các bên liên quan vẫn “để lại” một số thỏa thuận được cho là gai góc liên quan đến việc giới hạn sự gia tăng nhiệt độ trái đất hiện nay.

Sau 6 ngày đàm phán đầy căng thẳng, các nhà đàm phán của gần 200 quốc gia tham dự hội nghị của Liên Hợp Quốc về chống biến đổi khí hậu diễn ra tại thành phố Geneva (Thụy Sĩ) hôm qua (13/2) đã nhất trí về dự thảo thỏa thuận chống biến đổi khí hậu mới dài 86 trang, thay thế cho Nghị định thư Kyoto sẽ hết hạn vào năm 2020.

Đây là thông tin được bà Christiana Figueres, người đứng đầu Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) công bố tại cuộc họp báo cùng ngày. Tuy nhiên, theo bà Figueres, các bên liên quan vẫn “trừ lại” một số thỏa thuận được cho là gai góc liên quan đến cách thức giới hạn sự gia tăng nhiệt độ trái đất hiện nay.

140215_biendoikhihau

Mục tiêu của Hội nghị Geneva kéo dài 6 ngày qua là rút ngắn văn kiện mà các nhà đàm phán đạt được tại Hội nghị bộ trưởng thường niên các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (UNFCC) ở thủ đô Lima của Peru tháng 12/2014 thành một “văn bản thương lượng”, làm đường hướng cho các cuộc đàm phán từ nay đến tháng 12/2015, thời điểm ký thỏa thuận chống biến đổi khí hậu mới đã được các nước nhất trí năm 2011.

Các nhà đàm phán phải đưa ra dự thảo thỏa thuận mới vào cuối tháng 5 tới để thông qua lần cuối tại Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, dự kiến sẽ diễn ra ở thủ đô Paris của Pháp vào cuối năm nay.

Để được các nước ký kết, thỏa thuận mới phải có hiệu lực từ năm 2020 với nội dung thúc đẩy mục tiêu của Liên Hợp Quốc về hạn chế khí hậu toàn cầu nóng lên thêm 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Các nước tham gia phải trình cam kết cắt giảm khí thải trước Hội nghị Paris vài tháng.

Các nhà khoa học cảnh báo với tốc độ thải khí dioxide carbon (CO2) gây hiệu ứng nhà kính như hiện nay, thế giới sẽ đứng trước các thảm họa lụt, bão, hạn hán và nước biển dâng cao.

Tổ chức Khí tượng học Thế giới vừa cho biết năm 2014 là năm nóng kỷ lục, một phần do Trái Đất tiếp tục nóng lên. Trong khi đó, đến nay, các nước tham gia đàm phán vẫn bất đồng về cách thức chống biến đổi khí hậu, chủ yếu liên quan đến hạn ngạch khí thải CO2 của các nước giàu.