Buôn bán sừng tê giác qua facebook, sắm súng nhựa hù khách

ThienNhien.Net – Cơ quan công an vừa bắt giữ hai đối tượng buôn bán sừng tê giác qua facebook.

Ngày 24/12, Đội cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường – Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đêm 23/12 đơn vị đã bắt quả tang hai đối tượng có hành vi buôn bán sừng tê giác tại địa chỉ 102 Lê quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm.

Vào thời điểm bắt giữ, cơ quan công an thu giữ được xấp xỉ 100gram sừng tê giác và 1 khẩu súng nhựa.

Hai kẻ buôn bán sừng tê giác được làm rõ là Nguyễn Hải Âu (SN 1980, HKTT tại 50 Tràng Thi, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm) và Hoàng Đức Quân (SN 1985,HKTT tại thành phố Cao Bằng, tỉnh cao bằng).

Tang vật được cơ quan công an thu giữ. (Ảnh: VTC News)
Tang vật được cơ quan công an thu giữ. (Ảnh: VTC News)

Qua đấu tranh khai thác và khám xét nơi cư trú, đội cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường thu giữ thêm hơn 100gram sừng tê giác và nhiều loại sừng, ngà, nanh, vuốt của các loài động vật khác.

Hai đối tượng khai nhận, số lượng sừng tê giác trên đang thỏa thuận giao dịch là bán với giá 100 triệu đồng/100gram.

Qua giám định của cơ quan chức năng, đây là sừng tê giác trắng. Các loại nanh, vuốt, sừng, ngà khác đang chờ kết quả giám định.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận sắm thêm súng nhựa để hù dọa khách hàng để phòng vệ nếu khách hàng có biểu hiện gây sức ép lúc giao dịch.

Âu và Quân tại cơ quan công an. (Ảnh: VTC News)
Âu và Quân tại cơ quan công an. (Ảnh: VTC News)

Trao đổi với PV VTC News, Thiếu tá Tăng Thanh Bình – Đội CSPCTP về Môi trường – Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, hai đối tượng bị bắt giữ nằm trong đường dây buôn bán sừng tê giác hoạt động được hơn 4 năm, chuyên phân phối sừng tê giác cho các đầu mối bán lẻ trên địa bàn Hà Nội với giá từ 90 triệu đến 120triệu/100gram.

“Các thủ đoạn mua bán của chúng rất tinh vi, sử dụng nhiều tài khoản khác nhau trên mạng xã hội facebook và các diễn đàn mạng xã hội khác để tìm kiếm và giao dịch với khách hàng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 4 ngày mật phục, công an đã bắt quả tang 2 đối tượng trên đang có hành vi mua bán sừng tê giác” Thiếu tá Bình cho hay.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.