Nghệ An: Bắt hai vụ vận chuyển chất thải nguy hại với số lượng “khủng”

ThienNhien.Net – Theo thông tin từ Phòng CSPCTP về môi trường (PC49 – Công an tỉnh Nghệ An), lực lượng này vừa phá thành công một chuyên án lớn liên quan đến mua bán, vận chuyển chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh.

Tang vật được thu giữ. (Ảnh: Báo Tài nguyên & Môi trường)
Tang vật được thu giữ. (Ảnh: Đ.Tiệp – L.Ý)

Trong thời gian qua, tình trạng thu gom, mua bán, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại không đúng quy trình trên địa bàn tỉnh Nghệ An diễn ra phức tạp. Trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều đối tượng, nhiều điểm thu gom, mua bán vận chuyển chất thải nguy hại không phép, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Nắm bắt được tình hình này, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng PC49 đã thành lập chuyên án 214Q để đấu tranh đối với các đối tượng thu gom, vận chuyển, chôn lấp chất thải nguy hại, gây ô nhiễm môi trường.

Chuyên án 214Q được lập đầu tháng 12/2014, tuy nhiên, do tính chất phức tạp, tinh vi của các đối tượng mua bán, vận chuyển loại chất thải này nên quá trình theo dõi, trinh sát đã được các chiến sỹ Công an Đội 2, Phòng PC49 tiến hành từ đầu tháng 9/2014.

Sau thời gian dài theo dõi, vào 17h ngày 17/12, các chiến sỹ công an Đội 2, PC49 đã bắt xe tải mang BKS 37S – 9631 do tài xế Khổng Văn Tuấn (SN 1988), trú tại phường Quang Trung, TP Vinh khi Tuấn đang điều khiển chiếc xe nói trên lưu thông trên QL1A, đoạn qua phường Quán Bàu, TP Vinh. Qua kiểm tra trên xe chở hơn 9.000kg chất thải nguy hại (ác quy đã qua sử dụng). Tại cơ quan công an, đối tượng Tuấn khai số hàng trên được mua từ nhiều “mối” khác nhau với giá trung bình 15 nghìn đồng/1 bình ắc quy, sau đó đang trên đường vận chuyển ra tỉnh Nam Định tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Chất thải nguy hại được thu gom để tái chế. (Ảnh: Báo Tài nguyên & Môi trường)
Chất thải nguy hại được thu gom để tái chế. (Ảnh: Đ. Tiệp – L.Ý)

Tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án, vào lúc 16h, ngày 19/12, lực lượng PC49 mà cụ thể là các chiến sỹ thuộc Đội 2 lại tiếp tục bắt giữ một xe tải khác cũng vận chuyển chất thải nguy hại. Đó là chiếc xe tải mang BKS 37C – 6984 do tài xế Trần Văn Minh (SN 1991), trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện trên xe vận chuyển 4.700kg chất thải nguy hại (ắc quy đã qua sử dụng). Tại cơ quan công an, Minh khai nhận số hàng trên là do anh chở thuê cho ông Trần Văn Ngân, trú xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu. Ông Ngân thu mua số chất thải nguy hại nói trên trên địa bàn TP Vinh và các huyện phụ cận rồi chở về huyện Diễn Châu để tái chế.

Đồng chí Trần Văn Hùng – Đội trưởng Đội 2 – PC 49, cho biết: “Các đối tượng thu mua, vận chuyển chất thải nguy hại có nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi, luôn thay đổi địa điểm và thời gian vận chuyển. Vì thế tôi cùng Đại úy Phan Đức Thọ và anh em trong Đội 2 phải hết sức vất vả, mất ăn mất ngủ bám sát nhất cử nhất động của các đối tượng mới có thể phá án được”.

Hiện, toàn bộ tang vật vụ án đang bị tạm giữ tại Phòng PC49 để hoàn tất các thủ tục tiêu hủy theo quy định. Đồng thời vụ án cũng đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.