Gia Lai: Hơn 100m3 gỗ bị khai thác trái phép trong rừng phòng hộ

ThienNhien.Net – Số gỗ bị khai thác trái phép chủ yếu là gỗ sến và gỗ dầu có đường kính từ 30-70cm.

Ngày 8/12, ông Kpă Thuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, UBND tỉnh đang chỉ đạo các ngành vào cuộc điều tra vụ khai thác gỗ trái phép với quy mô lớn tại rừng phòng hộ huyện Ia Grai.

Theo ước tính ban đầu, có hơn 100m3 gỗ đã bị khai thác trái phép trên diện tích 5-7ha trong phạm vi bán kính khoảng 3km của rừng phòng hộ thuộc xã Ia Chía, huyện biên giới Ia Grai.

Số gỗ bị khai thác trái phép chủ yếu là gỗ sến và gỗ dầu có đường kính từ 30-70cm. Toàn bộ số gỗ này vẫn còn nằm ở hiện trường.

Các cơ quan chức năng gồm Chi cục Kiểm lâm, Công an và Biên phòng tỉnh Gia Lai đang phối hợp bảo vệ hiện trường, đo đạc từng thân cây, xác định chính xác khối lượng gỗ bị khai thác trái phép.

Đây là vụ khai thác có quy mô và tổ chức, do đó, sau khi hoàn tất các thủ tục đo đạc, xác định đối tượng sẽ tiến hành khởi tố vụ án.