Chấn chỉnh lực lượng kiểm lâm để bảo vệ rừng hiệu quả

ThienNhien.Net – Bộ NN&PTNT sẽ tập trung việc chấn chỉnh lực lượng kiểm lâm, tăng cường năng lực để lực lượng này thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ rừng.

Ngày 1/12 tại Đà Nẵng, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 3714/CT-BNN về tăng cường chấn chỉnh hoạt động của lực lượng kiểm lâm.

Theo số liệu thống kê, từ đầu năm đến nay, cả nước phát hiện 21.115 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, chỉ giảm 4% về số vụ so với cùng kỳ năm 2013.

Các vi phạm tập trung chủ yếu là về mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật với 10.345 vụ. Chi cục kiểm lâm các địa phương đã tịch thu 22.630m3 gỗ các loại, trong đó có gần 2.000m3 gỗ quý hiếm, tập trung ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Tuy nhiên số vụ đưa ra xét xử còn thấp, chỉ 10 vụ (chiếm 10%).

Năm 2014, thời tiết nắng nóng, khô hạn kéo dài ở nhiều địa phương. Cả nước đã để xảy ra  419 vụ cháy rừng gây thiệt hại hơn 1.700 hecta, tăng 85% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong năm 2014, Bộ NN&PTNT phối hợp với Bộ TN&MT cấp hơn 1,9 triệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp với 12 triệu hecta đất. Công tác cho thuê rừng vẫn còn nhiều hạn chế, đến nay diện tích rừng giao cho các tổ chức vẫn còn chiếm tới 52% nhưng sử dụng kém hiệu quả.

Về tình trạng phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái luật vẫn diễn biến phức tạp, đại diện Cục Kiểm lâm cho rằng cán bộ, lãnh đạo một số địa phương có biểu hiện tiếp tay cho việc phá rừng, tiêu thụ lâm sản bất hợp pháp; lực lượng kiểm lâm còn mỏng, trong khi đó, một số cán bộ kiểm lâm còn tiếp tay, thậm chí vi phạm pháp luật khi thi hành công vụ; nhận thức của một bộ phận người dân, nhất là người nghèo vùng dân tộc thiểu số, còn hạn chế nên vẫn tiếp tục phá rừng hoặc làm thuê cho đầu nậu…

Ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cho biết thời gian tới, Bộ NN&PTNT sẽ tập trung rà soát chấn chỉnh lực lượng kiểm lâm, tăng cường năng lực về tổ chức, biên chế để lực lượng này thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ rừng. Đồng thời, tiến hành rà soát, sắp xếp các công ty lâm nghiệp đang được giao đất, giao rừng để bàn giao lại đất rừng cho người dân quản lý, nâng cao hiệu quả trồng và bảo vệ rừng; đẩy mạnh công tác xã hội hoá trồng rừng; quyết liệt yêu cầu các đơn vị thuỷ điện trồng bù đủ số diện tích rừng đã bị tàn phá do khai thác thuỷ điện…