Đưa gốc gỗ sưa giá 17 tỉ đồng vào bảo tàng

ThienNhien.Net – Ngày 20-10, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết gốc sưa được tìm thấy tại bến Troóc (xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) từng được định giá khoảng 17 tỉ đồng vừa được đưa vào Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình để chuẩn bị trưng bày, đón khách tham quan.

Sau khi giám định chủng loại và trọng lượng, các cơ quan chức năng kết luận gốc sưa thuộc loại sưa mộc vàng, nặng hơn 1,7 tấn.

Gốc sưa định giá 17 tỉ đồng được đưa vào Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình (Ảnh: nld.com.vn)
Gốc sưa định giá 17 tỉ đồng được đưa vào Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình (Ảnh: nld.com.vn)

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào ngày 23-2-2014, cha con ông Nguyễn Văn Thời – Nguyễn Quang Huy (trú thôn 4, xã Phúc Trạch) đi đánh cá phát hiện gốc gỗ sưa dài 1,65 m, rộng 1 m bị mắc kẹt tại khu vực bến Troóc. Sau 2 ngày, lực lượng chức năng địa phương đã trục vớt được gốc sưa trên. Đây là gốc sưa lớn nhất được phát hiện từ trước tới nay tại Quảng Bình.