Phát hiện 2 lô động vật hoang dã chuẩn bị vận chuyển ra miền Bắc

ThienNhien.Net – Ngày 8/9 tại TP.HCM, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC 49) Công an TP.HCM phát hiện liên tiếp 2 vụ tập kết, vận chuyển trái phép động vật hoang dã số lượng lên đến 8.700 con chim các loại.

1 trong 2 lô hàng động vật hoang dã bị Công an TP.HCM bắt giữ ngày 89 (Ảnh: Báo Hải Quan)
1 trong 2 lô hàng động vật hoang dã bị Công an TP.HCM bắt giữ ngày 89 (Ảnh: Báo Hải Quan)

Cụ thể, tại Kho hàng quốc nội Sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) Đội 3- PC 49 phát hiện lô hàng động vật hoang dã gồm 470 con chim sáo, vẹt, do ông Nguyễn Viết Dũng (30 tuổi, thường trú Đức Thọ, Hà Tĩnh) làm thủ tục gởi hàng ra Hà Nội. Tuy nhiên, ông Dũng khai nhận chỉ là người giao nhận thuê. Chủ hàng thật sự là ông Nguyễn Hữu Chiến (Nghệ An). Ông Chiến cho biết lô hàng không có giấy tờ nguồn gốc.

Cùng ngày, Đội 3 Phòng PC 49 Công an TP.HCM còn phát hiện vụ tập kết lô hàng động vật hoang dã tại bãi tập kết thuộc Kho hàng quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất. Khi bị phát hiện, những người vận chuyển đã “bỏ của chạy lấy người”, để lại tang vật khoảng 400 con chim cu.

Được biết, số động vật hoang dã nêu trên đang được tập kết để vận chuyển ra Bắc bằng đường hàng không.