Romania khánh thành cây cầu dài 23m làm từ 157.000 chai nhựa

ThienNhien.Net – Thành phố Timisoara, miền nam Romania vừa khánh thành một cây cầu dài 23 m làm từ 157.000 chai nhựa đã qua sử dụng nhằm gửi đi một thông điệp cảnh báo về những tác động tiêu cực của việc vứt rác bừa bãi.

Cây cầu làm bằng những chai nhựa (Ảnh: AFP)
Cây cầu làm bằng những chai nhựa (Ảnh: AFP)

Người dân cho rằng cây cầu bắc qua kênh Bega ở trung tâm thành phố sẽ là cây cầu được làm từ chai nhựa lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, Ủy ban sách kỷ lục Guinness hiện vẫn chưa có phản ứng gì về vấn đề này.

Hơn 500 tình nguyện viên đã giúp xây dựng cây cầu tạm này bằng cách thu thập các chai nhựa và dùng dây thép nối chúng lại với nhau.

“Chúng tôi đang cố gắng phá kỷ lục thế giới nhằm tăng cường nhận thức về lượng rác thải khổng lồ bị thải ra hàng ngày tại các con sông và các đại dương trên toàn thế giới,” anh Radu Rusu đến từ nhóm hoạt động vì môi trường EcoStuff cho biết.

“Chai nhựa không nên bị vứt bừa bãi xuống nước, đó là thông điệp của chúng tôi,” anh nói thêm.

Mỗi năm, có khoảng 10 triệu tấn rác thải, hầu hết là nhựa, bị đổ ra các biển và đại dương trên thế giới, gây nên nhiều hậu quả nghiêm trọng cho các loài động vật biển, theo Ủy ban châu Âu cho biết.