14 ngày xảy ra 9 trận động đất

ThienNhien.Net –  Trong 2 ngày 16 và 17/7 xảy ra 2 trận động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2 (tỉnh Quảng Nam) và khu vực biên giới Việt Nam – Lào, nơi giáp ranh giữa tỉnh Kon Tum và tỉnh Attapeu.

Trận động đất xảy ra ở biên giới Lào và tỉnh Kon Tum (Ảnh: nld.com.vn)
Trận động đất xảy ra ở biên giới Lào và tỉnh Kon Tum (Ảnh: nld.com.vn)

Sáng 17/7, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý địa cầu cho biết lúc 4 giờ 20 phút 34 giây ngày 17/7, xảy ra một trận động đất cường độ 2,5 độ Richter tại vị trí có tọa độ 15.32 độ vĩ Bắc,108.14 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 7 km tại khu vực huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, lúc 18 giờ 9 phút 39 giây ngày 16/7, một trận động đất có độ lớn 3 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.47 độ vĩ Bắc,107.46 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km tại khu vực biên giới Việt Nam – Lào. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi 2 trận động đất này.

Như vậy, từ ngày 4/7 đến nay đã có đến 9 trận động đất xảy ra, trong đó có đến 6 trận động đất tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam), 1 trận động đất xảy ra tại huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam), 1 trận động đất tại huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên – Huế) và 1 trận động đất xảy ra tại khu vực biên giới giữa tỉnh Kon Tum và tỉnh Attapeu (Lào). Tất cả các trận động đất này đều xảy ra tại tỉnh Quảng Nam hoặc các tỉnh giáp ranh với Quảng Nam.