Thúc đẩy người khuyết tật tham gia giảm nhẹ rủi ro thiên tai

ThienNhien.Net – Trong một loạt sự kiện diễn ra bên lề Hội nghị Bộ trưởng châu Á lần thứ 6 về giảm nhẹ rủi ro do thiên tai diễn ra tại Bangkok, Thái Lan từ ngày 22 đến 26/6, đại diện Quỹ Nippon Foundation cùng các tổ chức toàn cầu khác, trong đó có Tổ chức Tái thiết Quốc tế, DiDRRN, Ủy ban Kinh tế và Xã hội châu Á-Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (UNESCAP) cùng kêu gọi thúc đẩy người khuyết tật tham gia giảm nhẹ rủi ro do thiên tai.

Trước lời kêu gọi này, các bộ trưởng đã thông qua Tuyên bố Bangkok, theo đó kêu gọi “quan tâm tới sự tham gia đầy ý nghĩa và đóng góp tích cực của các nhóm dễ gặp rủi ro như những người khuyết tật,” cho thấy sự ủng hộ của cộng đồng thế giới đối với việc để những người khuyết tật góp phần giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Các nhà tổ chức sự kiện bên lề này, trong đó có Nippon Foundation, đã giới thiệu cho các bên liên quan Tuyên bố Sendai, được thông qua tại Hội nghị châu Á-Thái Bình Dương về giảm nhẹ rủi ro do thiên tai hồi tháng Tư tại Sendai, Nhật Bản.

Cảnh tan hoang sau trận động đất, sóng thần ở Nhật Bản (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh tan hoang sau trận động đất, sóng thần ở Nhật Bản (Ảnh: AFP/TTXVN)

Báo cáo Sendai đã đề nghị xem xét từng bước một nhằm giảm nhẹ rủi ro do thiên tai gây ra, trong đó có kế hoạch ngăn chặn thảm họa, diễn tập và chỗ trú ẩn.

Phát biểu tại sự kiện bên lề, ông Monthian Buntan, thành viên Ủy ban Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật, cựu thành viên Thượng viện Thái Lan, cho biết: “Người khuyết tật có thể góp phần giảm nhẹ rủi ro do thiên tai gây ra nếu họ được đảm bảo các phương tiện vận chuyển, thông tin và truyền thông.”

Bà Akiko Fukuda, Tổng Thư ký, Liên đoàn người mù và điếc thế giới, cho biết: “Với sự phát triển của công nghệ, người khuyết tật ngày nay có thể làm được nhiều thứ nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Điều quan trọng là họ được gắn kết, không bị cô lập, có thể chăm sóc cho nhau.”

Đại diện Quỹ Nippon Foundation và các đối tác cho biết họ sẽ kêu gọi Hội nghị thế giới của Liên hợp quốc lần 3 về giảm nhẹ rủi ro do thiên tai, dự kiến diễn ra vào tháng 3/2015 tại Sendai, đưa vấn đề giảm nhẹ rủi ro do thiên tai được cấu thành từ quan điểm của người khuyết tật vào chương trình hành động toàn cầu sau năm 2015.