Động đất mạnh 7,5 độ Richter làm rung chuyển Mexico

ThienNhien.Net – Ngày 18/4, một trận động đất mạnh 7,5 độ Richter đã làm rung lắc, vỡ cửa kính các tòa nhà tại thủ đô Mexico City của Mexico và khiến người dân hoảng loạn, đổ xô ra ngoài đường phố.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất xảy ra lúc 09 giờ 27 phút giờ địa phương (21 giờ 27 phút giờ Việt Nam).

Tâm chấn của trận động đất này nằm cách thành phố Tepcan thuộc bang Guerrero, miền Nam Mexico, về phía Tây Nam khoảng 31km và cách thủ đô Mexico 300km về phía Nam. Tâm chấn tương đối nông, chỉ ở độ sâu khoảng 49km.

Người dân ở thủ đô Mexico City cho biết đây là một trong những trận động đất mạnh nhất ở nước này trong nhiều năm qua.

Hiện chưa có thông báo về thương vong và thiệt hại. Thị trưởng Mexico City Miguel Angel Mancera cho biết nhà chức trách đang thu thập thông tin để đánh giá thiệt hại ở khu vực thủ đô.

Trung tâm cảnh báo Thái Bình Dương của Mỹ cho biết trận động đất tuy mạnh song có thể không gây sóng thần với mức hủy diệt lớn.

Hình ảnh sau trận động đất (Ảnh: AP)
Hình ảnh sau trận động đất (Ảnh: AP)