Voi rừng phá ruộng mía của bà con Bản Vều

ThienNhien.Net – Vào lúc 2 giờ sáng ngày 6-3-2014 tại xóm Cao Vều 3 (xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), người dân phát hiện có 6 con voi rừng gồm 3 con voi lớn, 2 con voi vừa và một con voi nhỏ (xem ảnh), từ trên núi đi xuống ruộng mía để ăn và phá mía.

Được thông báo, nguời dân bản lập tức kéo nhau ra khu vực ruộng mía, đốt nhiều bếp lửa để xua đuổi đàn voi, ngăn đàn voi vào bản phá nhà, giết người như vài lần của những năm trước.

Ông Lương Văn Kim- Phó thôn đã cho biết: Sáng nay được tin báo nên đã có vài cơ quan chức năng của huyện Anh Sơn vào trực tiếp xem xét và lập văn bản tại hiện trường, chỉ đạo bảo vệ đàn voi mà chưa có hướng xử lý và khắc phục hậu quả của 4 ha mía mà voi đã đi qua, ăn và phá nát nhiều nơi.

Nguyện vọng tha thiết của bà con dân bản nơi đây là mong các cơ quan chức năng nhanh triển khai kế hoạch xua đuổi đàn voi và xử lý thiệt hại cho những hộ dân có diện tích mía bị voi rừng phá hại.