Sớm khắc phục sự cố tràn cát bùn đỏ tại Bình Thuận

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu UBND tỉnh Bình Thuận tiếp tục chỉ đạo, giám sát Công ty Đầu tư Khoáng sản và Thương mại Bình Thuận sớm hoàn thành việc khắc phục, đền bù thiệt hại do sự cố tràn bùn đỏ gây ra.

Đồng thời, UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản tại địa phương, không để xảy ra trường hợp tương tự.

Được biết, vào ngày 18/11/2013, bờ moong khai thác titan của Công ty cổ phần Đầu tư khoáng sản và thương mại Bình Thuận tại thôn Thuận Thành, xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) bị vỡ đã làm nước tràn ra cuốn theo rất nhiều cát, bùn đỏ từ bên trong công ty tràn ngập ra ngoài gây ảnh hưởng đến giao thông, ô nhiễm môi trường…

Trước sự việc trên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu tỉnh Bình Thuận điều tra, xác định trách nhiệm và đền bù cho các đối tượng bị thiệt hại; đồng thời, có các biện pháp khắc phục, xử lý; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, ngày 3/12/2013, UBND tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo kết quả khắc phục sự cố tràn cát bùn đỏ tại khu vực mỏ titan Suối Nhum.