Iran xây thêm nhà máy điện hạt nhân ở Vịnh Persia

ThienNhien.Net – Ngày 23/10, Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) đã công bố kế hoạch xây dựng thêm các nhà máy điện hạt nhân mới, trong đó ưu tiên các dự án nằm dọc Vịnh Persia.

Ảnh minh họa: greenprophet.com
Ảnh minh họa: greenprophet.com

Truyền thông Iran dẫn lời người đứng đầu AEOI Ali Akbar Salehi cho biết: “Chúng tôi có ý định xây dựng các nhà máy điện dọc Vịnh Persia và dọc Biển Caspian, song hiện dành ưu tiên cho việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân dọc vịnh Persia phục vụ cho các nhà máy sản xuất nước ngọt từ nước biển cung cấp cho các tỉnh miền nam”.

Trước đó, AEOI hồi tháng 2/2013 cho biết nước Cộng hòa Hồi giáo đã lựa chọn 16 địa điểm để xây dựng các nhà máy điện hạt nhân tại các khu vực nằm dọc Biển Caspia, Vịnh Persia, Biển Ôman và tỉnh Khuzestan ở phía tây nam.

Tháng 9/2013, truyền thông Iran cũng cho biết nước này và Nga đã nhất trí xây dựng một nhà máy điện hạt nhân mới có tổng công suất 4.000 MW. Thỏa thuận này đạt được sau khi Nga bàn giao quyền quản lý nhà máy điện nguyên tử ở Bushehr cho Iran.