Kenya: Phát hiện nước ngầm đủ dùng 70 năm

ThienNhien.Net – Các nguồn nước mới được phát hiện có trữ lượng tới 250 tỷ m3, có thể cung cấp nước sinh hoạt và canh tác cho cả đất nước Kenya trong vòng 70 năm.

Ngày 11/9, Chính phủ Kenya cho biết với sự trợ giúp của vệ tinh và rađa, các nhà khoa học đã phát hiện các nguồn nước ngầm lớn tại các vùng lòng chảo Turkana và Lotikipi ở miền Bắc nước này.

Theo đánh giá của các chuyên gia, các nguồn nước mới được phát hiện có trữ lượng tới 250 tỷ m3, có thể cung cấp nước sinh hoạt và canh tác cho cả đất nước Kenya trong vòng 70 năm.

Tuy nhiên, ông Abou Amani, chuyên gia thủy văn của UNESCO tại châu Phi, đã yêu cầu Chính phủ Kenya thận trọng và sớm xây dựng một hệ thống quản lý để tránh khai thác quá mức các tầng nước ngầm.

Theo điều tra của UNESCO, hiện có 17 triệu trong tổng số 41 triệu người dân Kenya không được tiếp cận nguồn nước sạch.