Điện gió miền Tây hòa lưới quốc gia

ThienNhien.Net – Gần 3 năm thi công trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và phụ thuộc thủy triều, 10 tua bin điện gió đầu tiên ở miền Tây đã phát điện.

Chiều 29/5, Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại và Du lịch Công Lý (Cà Mau) chính thức đưa Nhà máy điện gió Bạc Liêu vào hoạt động, hòa lưới điện quốc gia. Đây là giai đoạn 1 của dự án với 10 tua bin điện gió đầu tiên, công suất 16 MW, sản lượng điện năng khoảng 56 triệu KWh một năm.

Tua bin điện gió ven biển Bạc Liêu
Tua bin điện gió ven biển Bạc Liêu

Theo Ban Quản lý dự án, các tua bin điện gió được sản xuất tại Mỹ với cấu tạo thép đặc biệt không gỉ, cao 80 m, đường kính 4 m, nặng trên 200 tấn. Khi thi công, Ban phải thuê giàn cẩu có sức nâng 600 tấn từ Singapore. Cánh quạt được làm bằng nhựa đặc biệt, dài 42 m, có hệ thống điều khiển tự gập lại để tránh hư hỏng khi bão lớn.

Hai năm trước, Nhà máy điện gió Bạc Liêu được khởi công tại vùng đất ven biển của xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu với vốn 5.200 tỷ đồng. Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành giai đoạn 2, nhà máy điện gió đầu tiên ở miền Tây có 62 tua bin, tổng công suất 99,2 MW, sản xuất mỗi năm khoảng 320 triệu kWh.