19 tỉnh, thành có nguy cơ cháy rừng cao

ThienNhien.Net – Bản tin cảnh báo cháy rừng phát đi ngày 10/3 của Cục Kiểm lâm (Bộ NN-PTNT) cho biết 19 tỉnh thành trong cả nước đang có nguy cơ cháy rừng cao.

Theo đó, 52 khu vực rừng thuộc các tỉnh An Giang, Bắc Giang, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đồng Nai, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Ninh Thuận và trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Cà Mau, Đắk Nông, Đồng Tháp, Long An đã nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng ở cấp 5 – cấp cực kỳ nguy hiểm.

Ngoài ra, nhiều khu vực rừng tại Bắc Giang, Nghệ An và Thanh Hóa, nguy cơ cháy đang ở cấp nguy hiểm.

Hơn 33 ngàn ha rừng tràm ở Cà Mau có nguy cơ cháy cao

Ngày 10/3, ông Lê Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau, cho biết hiện có hơn 33 ngàn ha rừng tràm ở tỉnh này dự báo cháy cấp 4-5, cấp cực kỳ nguy hiểm.

Diện tích rừng tràm có nguy cơ cháy cao tập trung chủ yếu ở Vườn quốc gia U Minh hạ và Phân trường Trần Văn Thời, thuộc xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau).

Theo ông Hải, từ đầu mùa khô đến nay đã xảy ra 12 vụ cháy rừng, trong đó diện tích rừng tràm bị thiệt hại hơn 10 ha. Vụ cháy mới nhất xảy ra vào ngày 8/3 ở ấp 10, xã Nguyễn Phích, H.U Minh làm thiệt hại 3 ha rừng tràm.

Được biết, nguyên nhân các vụ cháy đa phần do người dân lén vào rừng ăn ong, bất cẩn để xảy ra cháy.

Hiện Cà Mau cấm người dân vào rừng dưới mọi hình thức và bố trí lực lượng giữ rừng trực 24/24.

Gia Bách/Thanh Niên, 10/03/2013