Cảnh báo sóng thần được ban bố tại nhiều nước

ThienNhien.Net – Ngày 6/2, Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho biết trận động đất mạnh 8 độ ríchte ở Nam Thái Bình Dương đã gây ra sóng thần, có thể gây tàn phá ở gần khu vực tâm chấn.

Cảnh báo sóng thần được đưa ra tại quần đảo Xôlômôn, Vanuatu, Nauru, Papua Niu Ghinê, Tuvalu, Niu Calêđôni, Kosrae, Phigi, Kiribati, Oalít và Phutuna.

Lệnh giám sát sóng thần cũng được đưa ra đối với Xamoa thuộc Mỹ, Ôxtrâylia, Niu Dilân và miền Đông Inđônêxia.

Chiều 6/2, Phigi cũng đã hối thúc người dân, đặc biệt là những người sống ở vùng duyên hải thấp, áp dụng các biện pháp đề phòng. Phigi cho biết động thái trên được đưa ra do “chúng tôi chỉ còn một giờ chuẩn bị cho đợt sóng đầu tiên đổ vào bờ”.

Cùng ngày, Cao ủy Pháp cho biết Niu Calêđôni thuộc Pháp cũng đưa ra cảnh báo sóng thần ở bờ biển phía Đông của khu vực này. Người dân gần bờ biển đã được khuyến cáo sơ tán ngay lập tức do dự báo sóng thần có thể ập vào bờ lúc khoảng 3 giờ GMT.