Khai thác trái phép gần 1.000 m3 gỗ dựng nhà tái định cư

ThienNhien.Net – Ngày 2/2, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết tình trạng khai thác gỗ tự nhiên trái phép để làm nhà ở tại các khu tái định cư đã diễn ra trong thời gian dài với khối lượng lớn, nhưng các ngành chức năng và chính quyền địa phương không kiểm tra, báo cáo kịp thời.

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net
Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Chỉ riêng tại 2 huyện Nam Giang, Tây Giang, thống kê ban đầu cho thấy có gần 1.000 m3 gỗ rừng tự nhiên bị người dân khai thác. Đáng lo ngại hơn, UBND tỉnh xác định một số địa phương chưa thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền về cấp phép khai thác lâm sản, cho phép khai thác, tận thu gỗ rừng tự nhiên để làm nhà ở, xây dựng công trình công cộng khi chưa có hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Bất cập này nảy sinh khi triển khai Chương trình 167 ở Quảng Nam, trong đó nhiều huyện miền núi không có phương án khai thác gỗ để làm nhà ở cho hộ nghèo, thậm chí “bật đèn xanh” cho người dân tùy tiện khai thác gỗ rừng tự nhiên.