Vụ giết voọc phản cảm: Phạt tù 3 người

ThienNhien.Net – 3 đối tượng trực tiếp săn bắn và giết thịt dã man voọc chà vá đã bị TAND huyện Sa Thầy (Kon Tum) đưa ra xét xử, tuyên phạt 12- 28 tháng tù giam.

TAND huyện Sa Thầy (Kon Tum) vừa đưa ra xét xử vụ hành hạ, giết hại voọc chà vá quý hiếm rồi tung ảnh lên mạng khiến dư luận phẫn nộ xảy ra vào tháng 7/2012.

3 đối tượng gồm: Hà Văn Tú (38 tuổi, Đắk Lắk), Hà Văn Quế (38 tuổi, Gia Lai) và Bùi Văn Hùng (36 tuổi, Thanh Hóa) được xác định là những người trực tiếp thực hiện hành vi bắt và giết voọc.

Xét hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, HĐXX đã tuyên phạt Tú 24 tháng, Quế 28 tháng và Hùng 12 tháng tù giam.

Theo khai nhận, vào ngày 11/7/2012, 3 đối tượng trên rủ nhau đi săn thú rừng tại khu vực xã Chư Mo Ray (Sa Thầy, Kon Tum).

Đến trưa, cả nhóm phát hiện một đàn voọc chà vá nên đã bắn chết 2 con và bán cho một số chiến sĩ quân đội đang công tác trên địa bàn với giá 1,2 triệu đồng.

Một chiến sĩ tên Nguyễn Văn Quang (20 tuổi, quê Thăng Bình, Quảng Nam) thuộc tiểu đoàn 2, trung đoàn 7, Quân đoàn 3 đã tung ảnh giết thịt voọc lên mạng gây phẫn nộ dư luận…

Liên quan đến vụ việc, bản thân Quang và 2 chiến sĩ khác cùng tiểu đoàn đã bị triệu tập điều tra, trong đó Quang bị tước quân tịch, trả về địa phương.