Báo động tình trạng xâm nhập mặn toàn tuyến ven biển Tây

ThienNhien.Net – Theo kết quả khảo sát cuối tháng 12/2012 của liên ngành NN&PTNT, Tài nguyên & Môi trường tỉnh Cà Mau, toàn tuyến ven biển Tây, bao gồm các huyện Phú Tân, U Minh và Trần Văn Thời đã bị xâm nhập mặn đến mức báo động. Có nơi nước mặn xâm nhập vào đất nông nghiệp từ 2 đến 3 km.

(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)
(Ảnh minh họa: ThienNhien.Net)

Tuyến ven biển Tây có chiều dài 97 km, giáp ranh với tỉnh Kiên Giang. Năm 1990 Cà Mau đầu tư 60 tỉ đồng xây dựng đê biển Tây dài 100 km nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông, an ninh quốc phòng, đồng thời bảo đảm sản xuất cho 100.000 ha đất nông nghiệp. Theo các ngành chức năng, nước mặn xâm nhập luôn xảy ra, nhất là vào mùa khô do triều cường dâng cao. Với tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng sắp tới tình trạng xâm nhập mặn sẽ còn diễn biến phức tạp.

Hiện nay nhiều đoạn đê đã bị vỡ, nước mặn tràn vào ruộng ngày càng lan rộng. Để khắc phục tình trạng xâm nhập mặn, mỗi năm địa phương phải bỏ ra hàng chục tỉ đồng để nâng cấp nhưng không có hiệu quả.