8 thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất năm 2012

ThienNhien.Net -Theo thống kê mới nhất của Hãng bảo hiểm hàng đầu thế giới Munich Re (Đức) đưa ra ngày 3/1, cho thấy năm 2012, thiên tai cũng đã cướp đi sinh mạng của khoảng 9.500 người, con số này năm 2011 là 27.200 người; gây thiệt hại 160 tỷ USD, năm 2011 là 400 tỷ USD.

Trong năm 2012, các thảm họa liên quan đến thời tiết tại Mỹ gây thiệt hại rất lớn và chiếm 90% (tương đương gần 60 tỷ USD) tổng số tiền bảo hiểm được thanh toán trên toàn cầu.

Năm 2013, thế giới có thể sẽ phải đối mặt với nhiều đợt khí hậu khắc nghiệt gây thiệt hại nặng nề, trong đó hạn hán là một trong những loại hình thiên tai có chiều hướng gia tăng. Sau đây là những thảm họa tự nhiên tồi tệ nhất năm 2012

Bão Sandy tấn công khu du lịch (Ảnh: iwitness.weather.com)
Bão Sandy tấn công một khu du lịch (Ảnh: iwitness.weather.com)

1- Tháng 11/2012, siêu bão Sandy tràn qua các nước khu vực Caribe, sau đó quét qua một loạt bang phía Đông nước Mỹ,gây thiệt hại vô cùng lớn, ước tính lên đên 80 tỷ USD. Lớn hơn cả cơn bão lịch sử Katrina hồi năm 2005.

2- Ngày 4/12/2012, siêu bão nhiệt đới Bopha đã đổ bộ vào vào phía Nam Philippines, gây mưa lớn và gió giật lên đến 257 km/giờ, cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người. Siêu bão trên đã khiến khoảng 10.000 ngôi nhà bị phá hủy, hơn 6,2 triệu người lâm vào cảnh không nhà cửa, thiếu thốn lương thực, nước uống, ước tính thiệt hại hơn 200 triệu USD. Đây là cơn bão lớn nhất đổ bộ vào Philippines tính trong vòng hai thập kỷ trở lại đây.

3- Ngày 7/4/2012, 1 lớp tuyết dày 21m đã bất ngờ đổ ập xuống một doanh trại quân đội nằm ở khu vực sông băng Siachen thuộc dãy Himalaya và bao phủ một vùng có diện tích khoảng 1km2, chôn vùi toàn bộ trại lính với 130 quân nhân.

Công tác cứu hộ đã gặp rất nhiều khó khăn trong điều kiện thời tiết xấu trên độ cao trên 4.000m so với mực nước biển. Lực lượng tìm kiếm đã phải đào các đường hầm qua lớp băng tuyết dày đặc để tìm kiếm các thi thể tại khu vực gần hiện trường vụ tai nạn.

4- Tối 5/3/2012, một trận lở tuyết xảy ra ở vùng Đông Bắc Afghanistan làm 50 người thiệt mạng và 145 người khác mất tích, xóa sổ cả một ngôi làng 200 người ở.

5- Ngày 27/4/2012, cơn bão lốc xoáy Isaac với sức gió lên đến 130 km/giờ đã quét qua khu vực bờ biển của Mỹ bao gồm Alabama, Mississippi và Louisiana… Cơn bão đã gây mưa to, gió lớn, sập nhà khiến ít nhất 42 người thiệt mạng và thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 2,5 tỷ USD. Gần 95% sản xuất dầu thô ở vịnh Mexico ngừng hoạt động.

6- Ngày 11/8/2012, hai trận động đất mạnh với cường độ lần lượt khoảng 6,4 độ Richter và 6,3 độ Richter đã tấn công vào phía Tây Bắc Iran làm hơn 300 người đã thiệt mạng trong khi những ngôi làng bị phá hủy hoàn toàn. Ít nhất 80 cơn động đất dư chấn đã được cảm nhận sau hai trận động đất.

7- Ngày 27/6/2012, hơn 36.000 người đã sơ tán khỏi Colorado Springs, thành phố lớn thứ hai của bang Colorado, Mỹ do đám cháy rừng lan rộng tới một khu dân cư ở đây. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố tình trạng cháy rừng tại tiểu bang Colorado là một thảm họa. Đây là vụ cháy rừng gây thiệt hại nhất trong lịch sử của bang, thiêu rụi gần 400 ngôi nhà, làm 2 người chết.

8- Trong tháng 7/2012 vừa qua, một trận hạn hán nghiêm trọng nhất đã xảy ra ở Mỹ gây thiệt hại nặng nề nhất trong vòng 25 năm qua.

Theo thống kê có 1.584 hạt (chiếm hơn 50% tổng số hạt trên toàn quốc) thuộc 32 bang được xác định là khu vực bị thảm họa thiên nhiên, trong đó tới 90% phải đối mặt với nạn hạn hán nghiêm trọng nhất trong hơn nửa thế kỷ qua.

Đợt hạn hán này đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền nông nghiệp của Mỹ, gần một nửa diện tích ngô và 37% diện tích đậu tương bị đánh giá ở mức chất lượng kém đến rất kém và 3/4 diện tích chăn thả gia súc cũng bị xếp là khu vực bị ảnh hưởng của hạn hán.