Khai thác hàng tấn vàng, thu thuế chỉ nhỏ giọt

ThienNhien.Net – Qua hơn 8 năm cấp phép khai thác tại hai mỏ vàng được cho là có trữ lượng lớn nhất nước, tỉnh Quảng Nam khai thác tổng cộng hơn 4,564 tấn vàng và 1,671 tấn bạc, tuy nhiên tổng số tiền thuế tài nguyên và các khoản thu khác mà địa phương thu được chỉ dừng ở mức khiêm tốn – hơn 633 tỷđồng.

Khai thác vàng trái phép gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (Ảnh: ThienNhien.Net)

Hai đơn vị được cấp phép khai thác tại hai mỏ vàng lớn Bồng Miêu (xã Tam lãnh, huyện Phú Ninh) và Đắk Sa (xã Phước Đức, huyện Phước Sơn) lần lượt là Công ty TNHH Khai thác vàn Bồng Miêu và Công ty TNHH Vàng Phước Sơn.

Qua hơn 8 năm, hai đơn vị khai thác được hơn 4,564 tấn vàng và 1,671 tấn bạc, trong đó mỏ vàng Bồng Miêu khai thác hơn 1,793 tấn vàng và 671 kg bạc; mỏ vàng Đắk Sa khai thác hơn 2,771 tấn vàng và hơn 1 tấn bạc. Tuy nhiên, tổng số tiền mà  hai đơn vị nộp vào ngân sách tỉnh chỉ hơn 663 tỷ đồng thuế tài nguyên và các khoản thu khác – Báo điện tử Vietnamnet ngày 25/10 đưa tin.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang, sản lượng vàng khai thác được tại Quảng Nam khi cấp giấy phép khai thác là xuất khẩu 100%. Do đó, ông Quang đề nghị xem xét chế biến sâu vàng và tiêu thụ trong nước nhằm tăng nguồn thu cho quốc gia và ngân sách địa phương.

Bên cạnh đó, ông cũng bày tỏ lo ngại trong việc giải quyết nạn khai thác vàng trái phép đang diễn ra ngày càng phức tạp tại địa phương, gây thất thoát lớn nguồn tài nguyên và gây tác động xấu tới môi trường.