Đường hỏng nặng hơn vì… thủy điện

ThienNhien.Net – Được khởi công xây dựng từ 4 năm trước nhưng công trình thủy điện Bắc Giang tại xã Quý Hòa, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn đến nay vẫn chưa hoàn thiện, trong khi con đường duy nhất từ huyện về xã lại xuống cấp nghiêm trọng.

Là mạch huyết lưu thông quan trọng từ huyện về các xã Quý Hòa, Hồng Phong, Hoa Thám và Hưng Đạo, con đường dài 30km kể trên vốn đã bị xuống cấp từ lâu, vì thế khi bị các xe chở vật liệu phục vụ xây dựng công trình thủy điện Bắc Giang đi qua, đường càng bị hư hỏng nặng hơn, nhiều ổ gà xuất hiện, trơn trượt khi trời mưa, bụi bay mù mịt khi trời nắng.

Chị Nhung, một người dân sống ven đường bức xúc: “Mỗi lần có việc lên huyện là mỗi lần thấy khiếp sợ vì phải đi trên con đường nguy hiểm. Họ nói là xong thủy điện thì sẽ sửa chữa đường nhưng mãi chẳng thấy thủy điện xây xong. Nhiều lần người dân trong khu vực phải tự đứng ra sửa đường nhưng sửa xong vài hôm thì các xe chở vật liệu lại phá hỏng”.

Đường qua xã Quý Hòa ngày càng xuống cấpnghiêm trọng